Mỹ ra lệnh trừng phạt con trai tổng thống Venezuela

Trong nỗ lực mới nhất tăng sức ép lên Tổng thống Nicolas Maduro, Washington công bố nhiều lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào con trai nhà lãnh đạo Venezuela.

Bộ Tài chính Mỹ cho đóng băng mọi tài sản thuộc về Nicolas Maduro Guerra, còn được gọi là Nicolasito. Cơ quan này cũng cấm các công ty Mỹ làm ăn với con trai tổng thống Venezuela, theo Guardian.

"Ông Maduro phụ thuộc vào con trai mình là Nicolasito và nhiều nhân vật thân thiết với chính quyền để duy trì kiểm soát nền kinh tế và người dân Venezuela", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thông báo.

Nicolasito, 29 tuổi, là một trong những chính trị gia trẻ nhất trong nhóm thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas. Anh được cho là có tham gia các hoạt động mua bán vàng của Venezuela.

Nicolas Maduro Guerra, còn được gọi là Nicolasito, thăng tiến thần tốc sau khi cha anh trở thành tổng thống. Ảnh: AFP.

Nicolas Maduro Guerra, còn được gọi là Nicolasito, thăng tiến thần tốc sau khi cha anh trở thành tổng thống. Ảnh: AFP.

Theo Ricardo Cristopher Figuera, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Venezuela vừa trốn sang Mỹ, trợ lý của Nicolasito quản lý một công ty mua vàng tại các mỏ rồi bán lại ngân hàng Venezuela với giá cao hơn bình thường.

Cuộc sống riêng của Nicolasito không được nhiều người biết đến. Có thông tin cho biết anh đã lập gia đình và có hai đứa con. Tài khoản mạng xã hội của Nicolasito mô tả anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế và là một nhạc công chơi sáo.

Sự nghiệp chính trị của Nicolasito thăng tiến nhanh chóng sau khi cha anh trở thành tổng thống vào năm 2013. Anh được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan thanh tra của Venezuela khi mới 23 tuổi.

Năm 2014, Nicolasito còn được bổ nhiệm làm giám đốc Trường Điện ảnh Venezuela. Từ năm 2017 đến nay, Nicolasito đã có ghế tại Hội đồng Lập pháp Quốc gia, cơ quan được chính quyền ông Maduro thành lập nhằm gạt quốc hội do phe đối lập kiểm soát ra rìa.

Tổng thống Nicolas Maduro (giữa) cùng con trai Nicolasito trong một buổi phát biểu trước người ủng hộ ở Caracas. Ảnh: AFP.

Nicolasito cũng được đánh giá là một người nóng tính. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela hồi tháng 5, con trai ông Maduro đã kêu gọi quân đội xâm lược nước Mỹ.

"Súng trường sẽ đến New York, ông Trump ạ. Chúng tôi sẽ đến và chiếm Nhà Trắng", Nicolasito nói trước ống kính truyền hình quốc gia.

Chính phủ Mỹ đã ra lệnh trừng phạt đối với hơn 100 quan chức Venezuela và những nhân vật thân thiết với chính phủ Caracas vì những cáo buộc tham nhũng, vi phạm nhân quyền và buôn bán ma túy.

Ngay cả Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores cũng nằm trong danh sách cấm vận.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-ra-lenh-trung-phat-con-trai-tong-thong-venezuela-post961582.html