Mỹ ra đòn với Thổ Nhĩ Kỳ

Vậy là không chỉ còn là những lời cảnh báo, Nhà Trắng ngày 18-7 cuối cùng đã xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội tham gia vào chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của NATO, sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Vậy là không chỉ còn là những lời cảnh báo, Nhà Trắng ngày 18-7 cuối cùng đã xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ không còn cơ hội tham gia vào chương trình chế tạo máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của NATO, sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Đây là động thái đáp trả mới nhất của Washington nhằm vào Ankara vì thương vụ vũ khí gây tranh cãi này, khiến quan hệ đồng minh Mỹ-Thổ ngày càng rạn nứt. Và cái cớ của Washington đưa ra cũng không có gì mới mẻ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham: “Máy bay F-35 do Mỹ chế tạo không thể cùng tồn tại với một nền tảng thu thập thông tin tình báo, sẽ được sử dụng để tìm hiểu về những năng lực tiên tiến của F-35. “Điều này sẽ có tác động bất lợi đến khả năng tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO”, bà nhấn mạnh thêm.

Ankara đã gọi hành động này của Nhà Trắng là không công bằng và nhấn mạnh đây là “bước đi một chiều, không tuân thủ tinh thần liên minh và không dựa trên lý do chính đáng”. Thật vậy, trong một tuyên bố, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói, không thành viên nào trong liên minh quân sự này từng nêu vấn đề loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi khối do Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Trên thực tế, nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ bị khai trừ khỏi NATO, liên quan đến hợp đồng S-400 được xem là điều không xảy ra, vì không ai có thể thay thế Thổ Nhĩ Kỳ ở sườn phía đông của liên minh. Đây là đội quân lớn nhất về quân số sau quân đội Mỹ, vượt trội hơn nhiều so với Bundeswehr (lực lượng vũ trang Đức) và không thua kém trong vấn đề huấn luyện.

Vì vậy, Ankara không có gì phải lo lắng. Không có F-35, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chuyển sang mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga, vì nhiều lý do. Thứ nhất, máy bay Nga rẻ hơn nhiều, khoảng 30% theo ước tính của nhiều chuyên gia quân sự khác nhau. Thứ hai, chiến đấu cơ Su-57 là bản phát triển thuộc thế hệ mới nhất, và cũng không thua kém F-35, đặc biệt là khi F-35 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, một số khuyết điểm đã được phát hiện và cần phải được hoàn thiện thêm về hệ thống. Và cuối cùng, việc hợp tác với Nga cũng có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì Nga cung cấp các khoản vay, đặc biệt, có thỏa thuận về S-400 đã được ký kết.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_209590_my-ra-don-voi-tho-nhi-ky.aspx