Mỹ ra điều kiện về Ukraine để gỡ trừng phạt Nord Stream-2

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi mở khả năng gỡ bỏ trừng phạt dự án Nord Stream-2 với điều kiện về Ukraine và an ninh năng lượng EU.

Tờ báo Handelsblatt của Đức mới đây phỏng vấn một quan chức Mỹ tham gia vào thảo luận giữa Mỹ và Đức về năng lượng cho hay, Mỹ có thể sẵn sàng để thảo luận với Đức việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dự án Nord Stream-2.

Mỹ sẽ gỡ trừng phạt Nord Stream-2 nếu Đức thỏa mãn nhiều điều kiện, trong đó có Ukraine.

Mỹ sẽ gỡ trừng phạt Nord Stream-2 nếu Đức thỏa mãn nhiều điều kiện, trong đó có Ukraine.

Theo đó, chính quyền của ông Biden sẵn sàng làm vậy nếu Berlin "thỏa mãn một số điều kiện". Trong đó bao gồm việc Đức cung cấp các giải pháp để đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu, ũng như lợi ích của Ukraine.

"Người Đức phải đề xuất một gói giải pháp, nếu không Mỹ có thể không giải quyết được vấn đề với Nord Stream-2" - quan chức Mỹ này nói.

Tờ Handelsblatt mô tả, các yêu sách của Mỹ gồm có: không để châu Âu phụ thuộc quá lớn vào nguồn khí đốt của Nga, dừng ngay việc loại Ukraine khỏi hạ tầng khí đốt châu Âu.

Washington quan tâm đến “cơ chế đóng ngắt” đối với Nord Stream-2, đề phòng trường hợp Moscow giảm trung chuyển khí đốt qua Ukraine, khiến Kiev tổn thất hàng tỉ USD tiền phí vận chuyển khí đốt.

Hiện tại, Nga đã sử dụng phần hạ tầng hiện có của Nord Stream để bảo đảm nguồn cung khí đốt tới Trung và Tây Âu sau nhiều năm tranh cãi với Ukraine và một số nước đóng vai trò trung chuyển khác.

Nord Stream-2 sẽ chạy song song với Nord Stream, chuyển khí đốt thẳng sang Đức bằng tuyến ống đặt ngầm dưới biển Baltic.

Mỹ đã liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nord Stream-2 trong những tháng gần đây, một nỗ lực để vừa bán khí đốt hóa lỏng của mình nhiều hơn, phần vì đảm bảo các lợi ích chính trị-kinh tế của Ukraine.

Trước các đe dọa của Mỹ, mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng, Nga hoàn toàn có thể sẽ nộp đơn kiện các quốc gia nào gây trở ngại cho dự án đường ống dẫn khí Nord Stream-2.

Cho đến nay, Nga vẫn đang tiến hành các công đoạn thi công trên biển Baltic, bất chấp các cản trở mới nhất từ Washington.

Sau khi hoàn tất dự kiến trong năm nay, Nord Stream 2 sẽ tăng gấp đôi công suất tối đa của của tuyến đường ông Nord Stream 1, từ 55 tỉ m3 khí/năm lên 110 tỉ m3 khí/năm. Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết, không loại trừ khả năng Gazprom xây dựng tuyến đường ống Nord Stream 3 nếu nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu Âu tiếp tục tăng.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-ra-dieu-kien-ve-ukraine-de-go-trung-phat-nord-stream-2-3427036/