Mỹ ra 'cảnh báo đỏ' loạt nguy cơ nếu Thổ quyết không cúi đầu trước sức ép về S-400

Quan chức Mỹ cho hay, quyết tâm mua hệ thống S-400 sẽ đẩy Ankara phải đối mặt với loạt nguy cơ.

Giữa bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ "quyết tâm" mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất, mới đây, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino đã nêu ra một số nguy cơ mà Ankara sẽ phải đối mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết với hợp đồng mua S-400 từ Nga (ảnh: Sputnik)

Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết với hợp đồng mua S-400 từ Nga (ảnh: Sputnik)

Ảnh hưởng ngay lập tức, theo ông Palladino chính là việc giao hàng và những hoạt động liên quan tới các phi cơ chiến đấu F-35 mà Thổ đặt mua với Mỹ - đã bị dừng lại. Ông cũng dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng, nước Mỹ "sẽ không đứng yên trong khi các đồng minh NATO mua vũ khí từ đối thủ của mình".

"Chúng tôi rõ ràng đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, quyết định mua S-400 của họ sẽ dẫn tới kết quả là việc đánh giá lại chương trình F-35", ông Palladino cho hay. "Chúng tôi cũng thường xuyên nói, nó làm tăng nguy cơ – có thể dẫn tới các hành động tiềm tàng dựa trên Đạo luật đối phó với các kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Điều đó liên quan tới bất kỳ thực thể nào tiến hành các giao dịch như vậy. Và cuối cùng, chúng tôi cũng xem xét nguy cơ – nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, họ có thể sẽ không nhận được hệ thống phòng không và tên lửa Patriot. Vì vậy, đây là những nguy cơ rõ rệt mà chúng tôi đã thảo luận từ lâu và chúng vẫn đang tồn tại".

Phát biểu của ông Palladino được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhắc lại, hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất đã hoàn tất.

Cũng trong đầu tuần này, Ngoại trưởng Thổ Mevlut Cavusoglu nói, thật lố bịch khi nghi ngờ tư cách thành viên NATO của Ankara vì thương vụ S-400; đồng thời khẳng định, Ankara sẽ không đầu hàng trước sức ép từ phía Mỹ.

"Nếu Mỹ không muốn bán hệ thống Patriot cho chúng tôi thì ngày mai chúng tôi có thể mua tổ hợp S-400 thứ hai, và chúng tôi cũng có thể mua hệ thống phòng thủ tên lửa khác", Ngoại trưởng Cavusoglu nhấn mạnh.

Lầu Năm góc từ lâu đã bày tỏ lo ngại trước khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga cùng với các phi cơ F-35 của Mỹ. Washington cho rằng, đó sẽ là cơ hội để các chuyên gia Nga tìm hiểu sâu về các dữ liệu và công nghệ của chiếc máy bay thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-ra-canh-bao-do-loat-nguy-co-neu-tho-quyet-khong-cui-dau-truoc-suc-ep-ve-s-400-20190413014939724.htm