Mỹ quyết tâm thực hiện hành động về biến đổi khí hậu

Mỹ đang tìm cách giành lại vị trí lãnh đạo toàn cầu trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Tổng thống Biden trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu tại Nhà Trắng vào thứ Năm (22/4). Ảnh: The New York Times

Tổng thống Biden trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu tại Nhà Trắng vào thứ Năm (22/4). Ảnh: The New York Times

Hôm thứ Năm (22/4), chính quyền Biden đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu với sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới rằng, sẽ cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ vào năm 2030, mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hy vọng, sẽ thúc đẩy các nước lớn khác nâng cao tham vọng chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Mỹ là quốc gia phát thải hàng đầu thế giới sau Trung Quốc, đang tìm cách giành lại vị trí lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi các nỗ lực quốc tế nhằm cắt giảm lượng khí thải.

Tổng thống Joe Biden đã công bố mục tiêu cắt giảm 50 - 52% lượng khí thải so với mức năm 2005 khi bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu 2021 tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu 2021 kéo dài 2 ngày và diễn ra vào thời điểm các nhà khoa học cảnh báo rằng, các chính phủ phải có hành động dứt khoát để ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 1,5 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hậu quả của việc vượt quá ngưỡng đó sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt các loài, thiếu nước và các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tàn phá nặng nề nhất đối với các quốc gia nghèo nhất, ít chịu trách nhiệm nhất trong việc gây ra hiện tượng nóng lên trên toàn cầu.

"Các dấu hiệu là không thể nhầm lẫn, tính khoa học là không thể phủ nhận và chi phí của việc không hành động đang tiếp tục tăng lên", Tổng thống Biden nói tại Hội nghị.

Về mặt chính thức, các quốc gia là thành viên của Hiệp định Paris có nghĩa vụ công bố các mục tiêu mới về cắt giảm khí thải trong thời gian diễn ra hội nghị của Liên hợp quốc tại Scotland vào tháng 11 sắp tới.

"Đây là thập kỷ chúng ta phải đưa ra các quyết định để tránh những hậu quả tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu", Tổng thống Biden nói tại Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra mục tiêu "phấn đấu đạt mức cao nhất" lượng khí thải vào cuối thập kỷ này và đạt được mức độ trung tính carbon vào năm 2060.

Ông Tập cho biết, than sẽ trên đà ngưng sử dụng sau năm 2025 và đây thực tế là cách duy nhất để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030.

Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga đã nâng mục tiêu cắt giảm lượng khí thải của Nhật Bản lên 46% dưới mức năm 2013 vào năm 2030 từ mức cam kết 26% trước đó. Các nhà bảo vệ môi trường muốn Nhật Bản cam kết ít nhất 50%, trong khi các nhà kinh doanh vận động hành lang mạnh mẽ đã thúc đẩy các chính sách quốc gia có lợi cho than.

Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau đã nâng mục tiêu cắt giảm lượng khí thải của Canada lên mức 40 - 45% so với mức năm 2005 vào năm 2030 so với mục tiêu trước đó là giảm 30% lượng khí thải trong cùng khung thời gian.

Bên cạnh đó, mục tiêu về khí hậu của Mỹ cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong kế hoạch rộng lớn hơn của chính quyền Biden nhằm khử carbon hoàn toàn trong nền kinh tế Mỹ vào năm 2050 - một chương trình nghị sự mà ông nói, có thể tạo ra hàng triệu việc làm với mức lương cao nhưng nhiều thành viên đảng Cộng hòa nói rằng, họ lo ngại sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Theo đó, việc cắt giảm khí thải của Mỹ dự kiến sẽ đến từ các nhà máy điện, ô tô và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, nhưng Nhà Trắng không đặt ra các mục tiêu riêng lẻ cho các ngành đó.

Mục tiêu này tăng gần gấp đôi so với cam kết của cựu Tổng thống Barack Obama về việc cắt giảm 26 - 28% lượng khí thải so với mức năm 2005 vào năm 2025. Các mục tiêu cụ thể theo ngành sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Cách chính quyền Biden dự định đạt được các mục tiêu về khí hậu sẽ rất quan trọng trong việc củng cố uy tín của Mỹ đối với sự nóng lên toàn cầu và quốc tế hy vọng cam kết của Mỹ đối với một nền kinh tế năng lượng sạch có thể chuyển từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo.

Ngoài ra, kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD được đề cập gần đây của chính quyền Tổng thống Biden cũng bao gồm nhiều biện pháp cắt giảm lượng khí thải cần thiết trong thập kỷ này, bao gồm tiêu chuẩn năng lượng sạch để đạt được mức phát thải ròng bằng không trong ngành điện vào năm 2035 và chuyển sang điện khí hóa đội xe.

Tuy nhiên, các biện pháp cần được Quốc hội Mỹ thông qua trước khi trở thành hiện thực.

Mike Sommers, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của API cho biết: “Với một mức giá minh bạch về carbon và đổi mới, chúng tôi có thể tạo ra tiến bộ khí hậu có thể đo lường được trong thập kỷ này mà không làm tổn hại đến tầng lớp trung lưu của Mỹ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ và làm suy yếu sự phục hồi kinh tế”.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/my-quyet-tam-thuc-hien-hanh-dong-ve-bien-doi-khi-hau-post267462.html