Mỹ quyết không rút quân khỏi Syria: 'Sóng gió' khiến Nga bất an

Nga liên tục yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi Syria, tuy nhiên, điều này không thay đổi.

Hiện diện của Mỹ tại Syria

"Sự hiện diện dài lâu của quân đội Mỹ tại Syria sau khi đánh bại khủng bố IS đang khiến Nga đối mặt với nhiều lo ngại," Đại diện thường trực của Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva – ông Alexei Borodavkin cho biết.

Mỹ liên tục kế hoạch dài lâu tại Syria khiến Nga bất an. Ảnh:AP

“Chúng tôi tin tưởng rằng, sau chiến thắng trong cuộc chiến chống lại khủng bố IS, liên minh do Mỹ dẫn đầu không cần thiết phải có mặt tại Syria. Họ hoàn toàn không được mời để hiện diện tại đây. Vì thế, chúng tôi kêu gọi Mỹ hãy rút quân khỏi Syria. Tuy nhiên, điều này không nằm trong kế hoạch của họ và khiến chúng tôi lo lắng”, ông Alexei Borodavkin nói thêm.

Theo đại sứ Nga, Moscow và Washington đều có chiến lược mở rộng tại Syria. Thậm chí, hai nhà lãnh đạo Nga Mỹ đã từng có tuyên bố chung về vấn đề này.

“Nga và Mỹ vẫn có một vài quan điểm khác biệt về vấn đề Syria. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng hai nước vẫn giữ tương tác quân sự và chính trị”, ông Alexei Borodavkin nhấn mạnh.

“Quân đội của chúng tôi vẫn duy trì ở Hmeymim vàTartus. Vì thế, chúng tôi sẽ giúp quân đội chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại khủng bố quốc tế, đặc biệt là lực lượng Jabhat al-Nusra vẫn còn hoạt động tại Syria, nhà ngoại giao Nga cho biết.

Tiềm năng của quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn của Nga đủ sức đối phó với lực lượng khủng bố. Bài phát biểu khi Tổng thống Putin đến thăm Hmeymin đã khẳng định lực lượng quân đội Syria có đủ khả năng để đối phó với khủng bố IS. Nga luôn hậu thuẫn quân đội Syria và sẵn sàng các hành động quân sự đối phó với khủng bố tại Syria”, nhà ngoại giao nhấn mạnh.

“Nếu khủng bố vẫn tăng cường đe dọa tại Syria thì quân đội Nga sẽ tiến hành tấn công mạnh mẽ vào khủng bố. Quân đội Nga đang rút khỏi Syria, tuy nhiên, một số vẫn duy trì tại căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus”, ông Alexei Borodavkin nói.

Sa thải Tổng thống Assad

Theo ông Alexei Borodavkin, phe đối lập Syria nên từ bỏ yêu cầu sa thải Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Khi vòng đàm phán thứ 8 hòa đàm Syria mất đi cơ hội vàng, mọi con mắt đang dồn chú ý vào sáng kiến của Nga và Syria tại Hội nghị đối thoại quốc gia Syria, Sochi.

Theo ông De Mistura, bởi có sự hậu thuẫn từ phía Nga nên Tổng thống Syria Bashar al-Assad tỏ ra hờ hững với các đàm phán từ phe đối lập.

Phái đoàn chính phủ Syria đã từ chối tham gia hòa đàm Geneva. Do đó, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã phải yêu cầu từ Nga gây sức ép cho chính phủ Syria bắt đầu đi vào đàm phán. Tuy nhiên, ông Bashar Ja’afari - đại diện từ đoàn đàm phán chính phủ Syria lại tuyên bố, họ không thể đàm phán với phe đối lập.

Trước thềm cuộc hòa đàm, phe đối lập đã đưa ra yêu cầu chuyển giao chính trị tại Syria và muốn Tổng thống Assad ra đi. Ông Bashar Ja’afari cho rằng, chính phủ Syria sẽ không bao giờ đàm phán với thái độ không hợp tác như vậy.

“Tôi cho rằng, đây là cơ hội cho Syria và các thành viên liên quan có thể giải quyết vấn đê này. Tuy nhiên, cơ hội đã bỏ lỡ”, đại sứ Nga cho biết.

Theo ông Borodavkin, Hội nghị Sochi có thể làm suy yếu tiến trình chính trị Geneva. Hội nghị cũng có thể tạo đà tích cực cho hòa đàm Geneva. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán.

“Mọi người nên chuẩn bị cho Hội nghị, bao gồm danh sách các thành viên tham gia, chương trình nghị sự và các kết quả có thể”, ông Borodavkin nói.

“Chúng tôi tin tưởng, giống như tiến trình Astana có thể giúp thúc đẩy các hoạt động tại Geneva, hội nghị Sochi cũng có thể tạo đà tích cực hòa đàm Geneva. Vì thế, chúng ta không nên quá cứng nhắc khi nhắc đến hội nghị Sochi hay Geneva”, ông Borodavkin nhấn mạnh.

Ông Borodavkin khẳng định, các cáo buộc hội nghị Sochi đang làm suy yếu tiến trình chính trị Geneva là thiếu căn cứ. Sự kiên Sochi có thể giúp tạo tiền đề tích cực cho hòa đàm Geneva.

Theo ông Borodavkin, Moscow cùng đánh giá cao các nỗ lực của Đại sứ đặc biệt Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura đã luôn nỗ lực tìm hướng giải quyết chính trị cho vấn đề Syria. Ông Staffan de Mistura cho rằng, mọi thứ không thể hoàn toàn phụ thuộc vào ông Staffan de Mistura.

Tất cả các bên liên quan đến xung đột Syria đều phải có trách nhiệm trong cuộc đàm phán.

“Vấn đề ở đây là phe đối lập luôn đòi hỏi việc sa thải Tổng thống Assad trong tiến trình tham gia hòa đàm Syria. Điều này hoàn toàn không phù hợp ở thời điểm hiện tại”, đại sứ Nga nhấn mạnh.

(Theo Tass)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-quyet-khong-rut-quan-khoi-syria-song-gio-khien-nga-bat-an-267724.html