Mỹ quyết giữ vũ khí hạt nhân ở châu Âu

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ đặc phái viên về Kiểm soát Vũ khí Hoa Kỳ Marshall Billingslea nói với tờ Kommersant rằng Mỹ không có ý định rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu.

Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về bất kỳ vấn đề nào mà hai bên cùng quan tâm, nhưng không có ý định rút vũ khí hạt nhân khỏi các quốc gia châu Âu, Đặc phái viên về Kiểm soát Vũ khí Hoa Kỳ Marshall Billingslea nói với tờ Kommersant của Nga trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm Chủ nhật (20/9).

Tên lửa hạt nhân Polaris của Mỹ.

Tên lửa hạt nhân Polaris của Mỹ.

Ông Billingslea cũng tuyên bố rằng Mỹ đã sẵn sàng thảo luận về vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa với Nga, nhưng sau đó đã không đưa ra bất kỳ đề xuất nào về vấn đề này.

Đồng thời, đặc phái viên nhấn mạnh rằng đất nước của ông sẽ không đưa ra bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc phòng thủ tên lửa.

Theo phái viên, rõ ràng Moscow đang nỗ lực xây dựng kho vũ khí hạt nhân và Washington đặc biệt lo ngại về các hệ thống vũ khí hạt nhân tầm ngắn của Nga.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-quyet-giu-vu-khi-hat-nhan-o-chau-au/20200921091652839