Mỹ quyết 'diệt' Huawei, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước hợp tác công nghệ

'Các quốc gia nên hợp tác phát triển Internet, big data (dữ liệu lớn) và trí tuệ nhân tạo', Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết trong một lá thư gửi đến Hội chợ triển lãm công nghiệp dữ liệu lớn quốc tế tại thành phố Quý Dương, Trung Quốc.

Du khách tham quan Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế

Du khách tham quan Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế

Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế diễn ra ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu hôm 26/5

Trong thư chúc mừng, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần tăng cường hợp tác, tăng cường trao đổi và nắm bắt các cơ hội phát triển về kỹ thuật số, Internet và trí tuệ nhân tạo.

"Các nước cần cùng nhau xử lý các thách thức về bảo mật dữ liệu và quản trị không gian mạng thông qua hợp tác và trao đổi quốc tế", ông Tập cho biết.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc rất coi trọng sự phát triển trong ngành dữ liệu và sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển kinh tế số với các nước khác để cùng tìm kiếm hình thức mới và mô hình mới trong con đường phát triển nhằm khám phá những động lực tăng trưởng mới.

Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế có sự góp mặt các đại gia công nghệ Trung Quốc như Tập đoàn Alibaba, Tencent và Huawei...

Lời kêu gọi của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu từ Huawei và cấm công ty Trung Quốc mua linh kiện từ các công ty Mỹ.

Cùng với đó, hàng loạt tên tuổi lớn về công nghệ như Google, ARM, Wifi, Panasonic... đã tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei sau sắc lệnh của Chính phủ Mỹ.

CGTN, Bloomberg

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/my-quyet-diet-huawei-ong-tap-can-binh-keu-goi-cac-nuoc-hop-tac-cong-nghe-78365.html