Mỹ quyết cho F-15E sánh ngang tiêm kích Nga

Không quân Mỹ vừa hoàn thành chuyến bay của F-15E Eagle với nhiều thay đổi sau nâng cấp, trong đó có hệ thống EW cực mạnh.

Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện tại căn cứ không quân Edwards, California. "Kết quả chuyến bay đầu tiên cho kết quả rất tốt khi động cơ cho thấy lực đẩy mạnh hơn nguyên bản và hoạt động rất ổn định, trong khi hệ thống điện tử, hệ thống tác chiến điện tử... đều cho kết quả ngoài mong đợi", Jon Danner, Giám đốc kiểm tra phân khu F-15 tại Trung tâm quản lý vòng đời của Không quân cho biết.

Theo vị giám đốc này, chiếc F-15E vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm nằm trong tổng số 435 chiếc F-15 nằm trong chương trình nâng cấp mới của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chương trình tập trung vào công nghệ radar mới, cải tiến các hệ thống máy tính tác chiến, lắp thêm các thiết bị liên lạc tiên tiến, tích hợp năng lực theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại hiện đại cũng như hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử, cho phép F-15 hoạt động tương thích với các chiến đấu cơ đời mới hơn, theo Đài CNN dẫn tin từ không quân Mỹ.

Cụ thể, nội dung nâng cấp bao gồm khâu trang bị bộ xử lý máy tính nhanh nhất thế giới dành cho chiến đấu cơ, gọi là Bộ xử lý nhân hiển thị tối tân (ADCPII).

"Nó có năng lực xử lý 87 tỉ mệnh lệnh mỗi giây, đồng nghĩa với năng lực xử lý nhiệm vụ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn cho phi hành đoàn", giám đốc Jon Danner cho biết.

Sau nâng cấp, F-15 cũng tiếp nhận công nghệ chống hỏa lực địch với hệ thống tác chiến điện tử (EW) Epawss. Hệ thống này cho phép máy bay phát hiện nguy cơ và tự động xử lý thông qua các kỹ thuật tránh né, đánh lạc hướng vũ khí tấn công hoặc phá mạng lưới thông tin, gây nhiễu radar phòng không đối phương.

"Gói nâng cấp giúp F-15 có khả năng tấn công áp chế tương đương Su-34 hay bất kỳ tiêm kích nào của Nga hiện nay", vị giám đốc Mỹ nói.

Không quân Mỹ tuyên bố dù F-15 vẫn sẽ thiếu năng lực tàng hình như của F-22, nhưng công tác nâng cấp công nghệ radar, hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại, cũng như những năng lực tác chiến điện tử sẽ cải thiện mạnh khả năng dò tìm, ngắm và khóa mục tiêu với ưu thế chiến thuật vượt trội. Và hệ thống máy tính tác chiến công nghệ cao kết hợp với các công cụ viễn thông vô tuyến được nâng cấp sẽ cho phép F-15 yểm trợ và liên lạc tốt hơn với đồng đội F-22, F-35 trên chiến trường. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/my-quyet-cho-f-15e-sanh-ngang-tiem-kich-nga-3400516/