Mỹ: Quân đội Nga chỉ còn cách cơ sở hạt nhân lớn thứ 2 tại Ukraine hơn 30km

Quan chức Mỹ cho biết quân đội Nga chỉ còn cách cơ sở hạt nhân lớn thứ 2 tại Ukraine khoảng 32 km.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói hôm 4/3 rằng quân đội Nga đang tiến lại gần cơ sở hạt nhân có quy mô lớn thứ 2 tại Ukraine.

“Quân đội Nga hiện chỉ còn cách hơn 32 km, đang tiến lại gần cơ sở hạt nhân lớn thứ 2 của Ukraine”, bà Thomas-Greenfiel nói nhưng không chỉ đích danh tên của cơ sở này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. (Ảnh: RT)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. (Ảnh: RT)

Theo Energoatom, cơ quan giám sát các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, cơ sở hạt nhân lớn thứ 2 tại nước này là Nhà máy điện hạt nhân Yuzhnoukrainsk nằm ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine.

Bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh thêm mối nguy hiểm thường trực vẫn tiếp diễn sau khi một thảm họa được “loại bỏ” trong đêm qua. Tuyên bố của đại sứ Mỹ ám chỉ vụ cháy quy mô lớn ở Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào sáng ngày 4/3 (theo giờ địa phương) mà Nga được cho là thủ phạm gây ra.

“Cộng đồng quốc tế cần phải đồng lòng yêu cầu quân đội Nga dừng tấn công nguy hiểm. Như tôi đã nói trước đây, người dân Ukraine đang tin tưởng vào chúng ta và chúng ta không được để họ thất vọng”, CNN dẫn lời bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh.

Trước đó, vào sáng ngày 4/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng cáo buộc Nga có hành động “khủng bố hạt nhân”, sau khi các binh sĩ Nga được cho là thủ phạm tấn công Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine.

Trong tuyên bố vào ngày 4/3, Cơ quan Thanh tra Quản lý Hạt nhân Ukraine (SNRI) xác nhận Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Song giới chức SNRI vẫn đang tiếp tục liên lạc với bộ phận quản lý của nhà máy Zaporizhzhia.

Theo SNRI, 6 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia không bị ảnh hưởng. Trong đó 4 lò phản ứng đã được làm lạnh, và chỉ có 1 lò phản ứng đang vận hành sản xuất điện.

Ông Petro Kotin, người đứng đầu Energoatom, sau đó cho biết quân đội Nga “đã tiến vào phạm vi nhà máy Zaporizhzhia, kiểm soát nhân viên và ban quản lý nhà máy”.

Ông Kotin cảnh báo dù các lò phản ứng vẫn đang trong tình trạng an toàn, nhưng nếu có thêm các cuộc tấn công, “thảm họa” có thể xảy ra.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết “khủng hoảng hiện thời đã qua” và các thiết bị cảm biến lắp xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia chưa ghi nhận bất cứ sự rò rỉ phóng xạ nào.

Cũng theo quan chức trên, Bộ Năng lượng Mỹ đang “tăng cường liên lạc với các đồng nghiệp ở Ukraine và các nước khác không chỉ vì vấn đề của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có quy mô lớn nhất ở chây Âu, mà còn vì những nhà máy điện hạt nhân khác đang cung cấp khoảng 60% nhu cầu điện năng cho người dân Ukraine”.

Trái lại, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã bày tỏ mối quan ngại về các vụ bắn phá xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya ở miền nam Ukraine vào sáng sớm ngày 4/3.

“Trong đêm qua, chính quyền Kiev đã có nỗ lực thực hiện hành vi khiêu khích kinh hoàng xung quanh khu vực nhà máy”, RT dẫn lời ông Konashenkov nhấn mạnh thêm các binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tuần tra ở xung quanh nhà máy Zaporozhskaya cũng đã bị một nhóm phá hoại của Ukraine tấn công.

Theo ông Konashenkov, lực lượng quân sự Ukraine đã tấn công các binh sĩ Nga vào lúc 2h sáng ngày 4/3 (theo giờ địa phương), nổ súng hạng nặng từ tòa nhà đào tạo nằm ngay sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya để “khích động đòn trả thù nhằm vào tòa nhà”.

Ông Konashenkov nói thêm nhóm binh sĩ tuần tra của Nga đã vô hiệu hóa các điểm bắn phá của nhóm phá hoại Ukraine, nhưng sau đó nhóm này đã cho phóng hỏa tòa nhà đào tạo. Vụ hỏa hoạn đã được các nhân viên cứu hỏa của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine dập tắt.

“Vào thời điểm xảy ra hành vi khiêu khích, không có bất cứ nhân viên nào trong tòa nhà đào tạo”, ông Konashenkov cho biết.

Tuy nhiên sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Zelensky đã phủ nhận việc binh sĩ Ukraine cố tình dàn dựng vụ cháy ở nhà máy Zaporozhskaya và cáo buộc phía Nga làm thủ phạm.

Zaporozhskaya hiện là nhà máy điện hạt nhân có quy mô lớn nhất ở Ukraine và nằm cách thủ đô Kiev khoảng 550 km.

Chia sẻ trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh nếu Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya phát nổ, “thảm họa sẽ lớn gấp 10 lần so với những gì đã xảy ra ở Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl” vào năm 1986.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/quan-doi-nga-ap-sat-sap-chiem-co-so-hat-nhan-lon-thu-2-tai-ukraine-405877.html