Mỹ phủ nhận đàm phán với Đức về số phận của Nord Stream 2

Các nhà chức trách Mỹ sẽ không tổ chức cuộc họp với Đức vì mục đích đạt được thỏa thuận không chính thức cho phép hoàn thành dự án Nord Stream 2, cổng thông tin Axios đưa tin hôm thứ Bảy 27/2. Các nhà ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp giao ban đặc biệt qua điện thoại dành cho các đại diện của Quốc hội Mỹ.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo công bố này, Molly Montgomery, Phó trợ lý Bộ trưởng Văn phòng các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bác bỏ thông tin rằng Mỹ đang đàm phán với Đức về một thỏa thuận tiềm năng để cho phép tiến hành đường ống này.

Trước đó, Phó phát ngôn viên Chính phủ Đức, Ulrike Demmer cho biết, Chính phủ Đức đang trao đổi quan điểm với các đối tác, trong đó có Mỹ, về việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Trong cuộc họp giao ban, các đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng từ "trao đổi" không nên được hiểu là một cuộc đàm phán và chính quyền Biden, trong quá trình trao đổi ngoại giao thông thường với Đức, đã bày tỏ quan ngại về đường ống, cổng thông tin điện tử này cho biết.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin rằng Đức đang bàn luận một giải pháp có thể thuyết phục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2. Theo tờ báo, các chính trị gia Đức đang xem xét khả năng áp dụng một cơ chế mà có thể cho phép Đức tự phong tỏa Nord Stream 2 nếu như Nga gây áp lực lên Ukraine và tự ý cắt giảm nguồn cung thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của nước này.

Dự án Nord Stream 2 dự kiến xây dựng hai chuỗi đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm từ bờ biển của Nga qua Biển Baltic đến Đức. Việc xây dựng bị đình chỉ vào tháng 12 năm 2019 sau khi Allseas - công ty Thụy Sĩ đặt đường ống cho Nord Stream 2, ngừng đặt ống do lệnh trừng phạt của Mỹ và thu hồi tàu của họ. Nord Stream 2 AG tiếp tục công việc đặt ống vào tháng 12 năm 2020. Đến nay, khoảng 95% Nord Stream 2 đã hoàn thành.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/my-phu-nhan-dam-phan-voi-duc-ve-so-phan-cua-nord-stream-2-602002.html