Mỹ phong tỏa Nhà Trắng và trụ sở Quốc hội do xuất hiện máy bay lạ

Trụ sở của Quốc hội Mỹ đã buộc phải sơ tán và nhân viên tại Nhà Trắng được yêu cầu tìm nơi trú ẩn sau khi có thông báo về việc một chiếc máy bay bay qua.

Tối 26/11 (theo giờ Việt Nam), Đồi Capitol, trụ sở của Quốc hội Mỹ, đã buộc phải sơ tán và nhân viên tại Nhà Trắng được yêu cầu tìm nơi trú ẩn sau khi có thông báo về việc một chiếc máy bay bay qua khu vực trên mà chưa thông báo với với trạm kiểm soát không lưu.

Theo AFP, Bộ Tư lệnh phương Bắc Mỹ cho hay máy bay chiến đấu đã được triển khai đến hiện trường để ứng phó với sự việc trên.
Trong khi đó, CNN đưa tin một chiếc máy bay đã bay vào khu vực hạn chế tại Đồi Capitol, buộc lực lượng an ninh phong tỏa khu vực xung quanh Nhà Trắng.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa này đã được dỡ sau đó và mọi hoạt động ra vào khu vực này đã được nối lại bình thường.
Trong khi đó, trang tin tức của tờ Independent (Anh) đưa tin sự việc xảy ra vào sáng 26/11 (theo giờ địa phương) và việc phong tỏa Nhà Trắng diễn ra trong khoảng 15 phút.

Một số phóng viên tại hiện trường đã được đưa vào bên trong trụ sở của Sở Mật vụ tại Nhà Trắng và yêu cầu không ra ngoài.

Phóng viên này cho biết thêm đã nhìn thấy hoạt động dường như là tại vị trí đặt bệ phóng tên lửa. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu cũng đã được điều đến hiện trường./.

Thanh Hương/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/my-phong-toa-nha-trang-va-tru-so-quoc-hoi-do-xuat-hien-may-bay-la/141074.html