Mỹ phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk cải tiến đáp trả tên lửa Kalibr của Nga

Mỹ đã thử nghiệm phiên bản cải tiến tên lửa hành trình Tomahawk Block V, động thái được cho để đáp trả Nga hiện đại hóa tên lửa hành trình Kalibr-M.

Tên lửa Tomahawk Block V đã được phóng từ tàu khu trục USS Chafee ở Thái Bình Dương. Tên lửa đã tấn công chính xác mục tiêu giả định trên biển. Vụ phóng thử thành công, Sputnik dẫn thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ.

Dòng tên lửa Tomahawk còn có phiên bản Block Vb. Đây là loại Tomahawk "cổ điển" lắp đầu đạn tấn công mục tiêu trên bộ, tuy nhiên được tích hợp một đầu đạn mới có tầm bắn lớn hơn cũng như sức công phá mạnh hơn, thiết kế tấn công các boongke kiên cố dưới lòng đất và các mục tiêu quân sự thông thường.

Tên lửa Tomahawk Block V. Ảnh: Militaryaerospac.

Tên lửa Tomahawk Block V. Ảnh: Militaryaerospac.

Bản đồ địa hình trên đường bay của tên lửa được lập trình sẵn và tên lửa có khả năng kích nổ đầu đạn trên không.

Theo Popularmechanics, Tomahawk là một trong những tên lửa lâu đời nhất và hiệu quả nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ, sử dụng động cơ tuốc bin phản lực, bay ở độ cao thấp và di chuyển ở tốc độ cận âm. Tomahawk liên tục được nâng cấp với các phiên bản Block I đến Block IV. Cấu hình Block V mới bao gồm cả các biến thể tấn công mặt nước và đất liền, giúp tăng cường khả năng của các chiến hạm.

Tomahawk trước đây được thiết kế chủ yếu để tấn công các boongke kiên cố dưới lòng đất và các mục tiêu quân sự thông thường khác. Ảnh: Thinkdefence.

Cùng với đầu đạn công phá mạnh gần 500kg, biến thể mới nhất bổ sung thiết bị điều hướng và liên lạc giúp tên lửa dễ dàng hoạt động hơn trong môi trường nhiều của chiến tranh điện tử và khó bị radar đối phương phát hiện hơn. Hải quân Mỹ hiện chuẩn bị nâng cấp kho tên lửa hành trình Tomahawk lên tiêu chuẩn Block V mới.

Với đầu đạn lớn, Tomahawk có sức công phá mạnh. Ảnh: Thinkdefence.

Các chuyên gia của trang tin quân sự Mỹ Defense News giải thích, dù Tomahawk có tốc độ chỉ cận âm song vẫn phù hợp với thời đại vũ khí siêu thanh và bội siêu thanh, là do Block V có độ chính xác cao, tầm bắn đủ để chống lại hiệu quả tên lửa đạn đạo diệt hạm tầm trung DF-21 của Trung Quốc với tầm bắn 2.000 km và phiên bản hiện đại hóa DF-26 tầm bắn lên tới 4.000 km.

Ngoài ra, tên lửa Tomahawk hiện đại hóa được sản xuất bằng công nghệ tàng hình làm tăng đáng kể khả năng sống sót. Giá thành tương đối rẻ, chi phí khoảng 1 triệu USD/lần phóng, trong khi chi phí phóng tên lửa đánh chặn siêu thanh RIM-174/SM-6 cao gấp 4 lần.

Hải quân Mỹ đã phóng thử thành công Ttên omahawk Block V từ tàu khu trục USS Chafee ở Thái Bình Dương. Ảnh: Ukdefencejournal.

Mặt khác, Block V không khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm về kích thước, nhờ đó Tomahawk Block V có thể được sử dụng các hệ thống phóng thẳng đứng hiện có trên các tàu chiến. Cả hai phiên bản của Tomahawk Block V dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2023.

Theo Sputnik, tên lửa Tomahawk của Mỹ có tính năng tương đương tên lửa hành trình Kalibr của Nga, vốn lần đầu tiên được sử dụng năm 2015 tại chiến trường Syria.

Tomahawk Block V được cho cạnh tranh với tên lửa Kalibr-M của Nga. Ảnh: Globalsecurity.

Các đặc tính của tên lửa Kalibr chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hồi tháng 10/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Kalibr phóng từ tàu chiến có thể bắn trúng mục tiêu mặt nước ở khoảng cách 1.400km và mục tiêu trên mặt đất ở khoảng cách 2.600km; lưu ý, đó chưa phải là giới hạn.

Vào tháng 1/2018 có tin rằng Nga đang hiện đại hóa phiên bản hải quân tên lửa hành trình Kalibr-M với tầm tấn công 4.500km. Dựa trên dữ liệu có sẵn, nó sẽ vượt trội Tomahawk Block V về mọi mặt. Tuy nhiên, Mỹ vẫn có lợi thế không thể phủ nhận về số lượng tàu chiến mang tên lửa hành trình.

Huy Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/my-phong-thu-ten-lua-hanh-trinh-tomahawk-cai-tien-dap-tra-ten-lua-kalibr-cua-nga-99666.html