Mỹ phóng thử ICBM

Quân đội Mỹ đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang chất nổ vào ngày 7/9. Đây là vụ bắn thử thứ hai trong một tháng sau khi lần phóng trước đó bị trì hoãn 2 lần.

“Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa không mang chất nổ nhưng có trang bị 3 thiết bị hồi quyển” vào sáng sớm 7/9 từ căn cứ Lực lượng Vũ trụ ở California, Không quân Mỹ thông báo trong một tuyên bố, theo AFP.

Trong trường hợp có xung đột, một thiết bị hồi quyển sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân.

“Lần phóng thử này là một phần của hoạt động thường lệ và định kỳ nhằm cho thấy năng lực ngăn ngừa của Mỹ là an toàn, đảm bảo, đáng tin cậy và hiệu quả”, tuyên bố từ Không quân Mỹ khẳng định. “Lần thử nghiệm này không liên quan tới những sự việc đang diễn ra trên thế giới”.

Washington đã thông báo trước lần phóng thử này. Đây được AFP đánh giá là bước đi bất thường, dường như để giảm leo thang căng thẳng với Nga.

 Một quả tên lửa Minuteman III được phóng thử tại California. Ảnh: Không quân Mỹ.

Một quả tên lửa Minuteman III được phóng thử tại California. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ngày 16/8, Không quân Mỹ đã thành công phóng thử một quả tên lửa liên lục địa Minuteman III, sau khi phải hoãn bắn thử hai lần để tránh làm căng thẳng thêm tình hình về vấn đề Ukraine và Đài Loan.

Tên lửa Minuteman III đã trong biên chế Mỹ 50 năm và hiện là loại ICBM duy nhất được phóng từ mặt đất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Loại tên lửa này được đặt trong những silo tại 3 căn cứ quân sự Mỹ, lần lượt ở bang Wyoming, Bắc Dakota và Montana.

Kho hạt nhân của Mỹ còn có loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident và vũ khí hạt nhân được thả bằng máy bay ném bom chiến lược.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-phong-thu-icbm-post1353243.html