Mỹ phê phán Nga chuyển tên lửa S-300 cho Syria

Tướng Mỹ cho rằng việc Syria nhận các tổ hợp phòng không S-300 từ Nga sẽ chỉ gây leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

"Việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 dường như là một nỗ lực nhằm bảo vệ chính quyền Syria và những hoạt động bất chính của Iran tại nước này. Tôi cho rằng đây là động thái gây leo thang căng thẳng không cần thiết", AFP dẫn lời tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ Joseph Votel hôm qua phát biểu.

Tướng Votel khẳng định Mỹ nắm rõ khả năng tác chiến của tên lửa S-300, cho rằng việc Damascus sở hữu chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến các chiến dịch quân sự của Washington.

Tướng Joseph Votel, tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga hoàn tất việc chuyển giao các tổ hợp phòng không S-300 cho Syria. Đây được coi là biện pháp đáp trả của Nga sau cáo buộc tiêm kích Israel cố tình áp dụng chiến thuật "núp bóng", khiến phòng không Syria bắn nhầm trinh sát cơ Il-20 Nga đêm 17/9.

Động thái này được đánh giá là sẽ gây nhiều khó khăn cho hoạt động tác chiến của tiêm kích Israel, nhất là trong các nhiệm vụ đòi hỏi tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Syria. Tel Aviv có thể phải tăng cường triển khai tiêm kích tàng hình F-35I để duy trì cường độ không kích, hạn chế tối đa khả năng máy bay bị phát hiện và bắn hạ bởi tên lửa S-300 Syria.

Theo VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//my-phe-phan-nga-chuyen-ten-lua-s-300-cho-syria_n41639.html