Mỹ phê chuẩn các chuyến bay tới nhiều thành phố ở Cuba

Các quan chức Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của American Airlines trong việc nối lại các chuyến bay tới 5 địa điểm ở Cuba. Các chuyến bay đến 5 địa điểm này đã bị dừng vào năm 2019 khi chính quyền cựu Tổng thống Trump cắt giảm mạnh dịch vụ hàng không giữa 2 nước.

Máy bay của hãng American Airlines.

Máy bay của hãng American Airlines.

Quyết định trên của Bộ Giao thông Vận tải sẽ cho phép người Mỹ nối lại các chuyến bay từ Miami đến Santa Clara, Varadero, Holguin, Camaguey và Santiago de Cuba.

American Airlines cho biết từ tháng 11, hãng sẽ khai thác 2 chuyến bay hàng ngày đến Santa Clara và một chuyến bay hàng ngày đến mỗi sân bay khác. Hiện hãng này khai thác 6 chuyến bay mỗi ngày giữa Miami và Havana. Hãng JetBlue và Southwest cũng bay tới Havana.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump đã đình chỉ các chuyến bay giữa Mỹ và các điểm đến ở Cuba ngoài Havana. 2 tháng trước, chính quyền Tổng thống Biden đã đảo ngược quyết định đó và tuyên bố sẽ nới lỏng các hạn chế đối với du khách Mỹ đến Cuba.

Theo AP

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-phe-chuan-cac-chuyen-bay-toi-nhieu-thanh-pho-o-cuba-post600760.html