Mỹ phát triển vũ khí 'nhanh gấp 17 lần' kiểu gì?

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc 'Mỹ đang phát triển vũ khí nhanh gấp 17 lần hiện nay' đã xuất hiện nhiều hoài nghi về tính thực tế.

Ông Trump nói khi phát biểu trong một sự kiện quốc phòng tại Mỹ mới đây. "Mỹ phát triển tên lửa siêu việt vì không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta có tên lửa bay nhanh gấp 17 lần. Chúng ta phải làm vậy để đối phó với các đối thủ", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Mỹ thử tên mới.

Mỹ thử tên mới.

Phát biểu của ông Trump không phải là lời "nói hớ" bởi nó đã được xác nhận của một số quan chức quốc phòng của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cũng xác nhận tuyên bố của Tổng thống Donald Trump khi viết trên mạng xã hội Twitter rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển một loạt tên lửa siêu thanh nhằm "đối phó các đối thủ".

Mặc dù vậy, tuyên bố của ông chủ Nhà trắng không nói rõ là loại vũ khí mới này "nhanh gấp 17 lần vận tốc âm thanh" hay "nhanh gấp 17 lần vũ khí siêu thanh của đối thủ".

Dù ở vế nào thì việc phát triển vũ khí như vậy là một thách thức quá lớn với Mỹ vào lúc này. Bởi thực tế hiện nay, Mỹ đang bị đánh giá là lạc hậu so với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh.

Tính đến nay, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới chính thức tuyên bố sở hữu vũ khí siêu thanh. Ngay từ cuối năm 2018, Nga thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh chiến lược Avangard, có tốc độ Mach 20 và có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 3.500 dặm.

Sau đó là tên lửa siêu thanh Zircon và Kinzhal. Cả hai dòng tên lửa này đều được xác định có thể đạt tốc độ tối đa gần Mach 10. Trong khi thực tế hiện nay, Mỹ vẫn đang vật lộn với một số cuộc thử nghiệm vũ khí có tốc độ chỉ đạt Mach 5.

Sự lạc hậu của Mỹ trong lĩnh vực này khó có thể phủ nhận và nó được xác định xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có liên quan đến nền tảng khoa học kỹ thuật chế tạo động cơ đủ nhanh và mạnh.

Cùng với đó, hiện Mỹ cũng chưa sản xuất được loại vật liệu được dùng để sản xuất phần thân vỏ tên lửa. Thực tế này đã được Tướng Ryan McCarthy thuộc quân đội Mỹ thừa nhận hồi đầu năm 2020 rằng: "Nga đang đi trước Mỹ khoảng 15-20 năm trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh".

Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra là Mỹ sẽ phát triển "vũ khí nhanh gấp 17 lần hiện nay" kiểu gì khi mà vật liệu để sản xuất thân vỏ và động cơ dùng cho vũ khí siêu thanh vẫn Mỹ vẫn chưa thể sản xuất.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-phat-trien-vu-khi-nhanh-gap-17-lan-kieu-gi-3403711/