Mỹ phát triển vũ khí mạnh ngang Club-K

Mỹ vừa công bố hệ thống vũ khí container với hỏa lực được đánh giá mạnh ngang Club-K của Hải quân Nga.

Hệ thống vũ khí đặc biệt này là sự hợp tác sản xuất giữa công ty quốc phòng, an ninh Kongsberg (Na Uy) và HDT Global (Mỹ). Thực chất, đây là các container vận tải được Quân đội Mỹ cải hoán thành "hệ thống vũ khí container" điều khiển từ xa. Hệ thống vũ khí này được gắn các loại vũ khí như súng máy, súng phóng lựu, thậm chí cả vũ khí chống tăng. Trong tương lai, chúng sẽ được tích hợp thêm tên lửa đất đối hạm với tầm bắn khoảng 200km.

Mặt trên của container được thay thế bằng hệ thống cửa bản lề; bên trong lắp đặt hệ thống bệ nâng cơ-điện. Hệ thống này có thể di chuyển từ trong container đến độ cao vừa đủ để chiến đấu trong khoảng thời gian 30 giây. Trên bệ nâng có thể lắp đặt các hệ thống vũ khí như súng máy M2, súng phóng lựu Mk19, súng máy cỡ nhỏ 7,62 mm Dillon M134, các phiên bản của súng tự động M249 và tên lửa chống tăng Javelin.

Hệ thống Club-K của Nga.

Hệ thống Club-K của Nga.

Ngoài ra, hệ thống này còn được trang bị thiết bị trinh sát và phát hiện mục tiêu sử dụng xen-xơ âm thanh và hồng ngoại sóng ngắn để phát hiện vị trí cũng như chủng loại hỏa lực của đối phương. Hệ thống vũ khí này có khả năng phát hiện hỏa lực của đối phương và thực hành bắn trả. Toàn bộ hoạt động của hệ thống do trắc thủ điều khiển từ cự ly cách xa 300 m nhằm tránh hỏa lực đánh trả.

Ưu điểm của hệ thống vũ khí này là có thể triển khai nhanh trên chiến trường, hoặc có thể vận chuyển dễ dàng bằng các phương tiện vận tải. Hệ thống có thể sử dụng nguồn điện mang theo hoặc nguồn điện cấp từ bên ngoài, thậm chí có thể sử dụng pin năng lượng Mặt Trời.

Theo các nhà chế tạo, "hệ thống vũ khí container" có thể được triển khai tại căn cứ phía trước, các trạm tuần tra, các căn cứ tiền duyên, lực lượng tên lửa bờ chống đổ bộ… nhằm hỗ trợ hỏa lực, hoặc có thể được trang bị trên các tàu biển để chống cướp biển và các mối đe dọa khác.

Dù ban đầu mới chỉ dừng lại ở hỏa lực của vũ khí bộ binh nhưng căn cứ vào ý tưởng và hình dáng được công khai, giới chuyên gia cho rằng "hệ thống vũ khí container" của Mỹ gần như là bản sao của hệ thống tên lửa Club-K cực kỳ lợi hại do Nga sản xuất. Toàn hệ thống Club-K được trong các container (tương tự loại dân sự chứa hàng thông thường). Những container này có thể đặt trên xe đầu kéo, trên tàu hỏa, tàu chở hàng...

Một hệ thống tên lửa Club-K bao gồm: Một container 40 feet chứa tên lửa 3M-54KE, một container 40 feet chứa tên lửa 3M-54KE1, một container 40 feet chừa tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E, một container 20 feet chứa radar cảnh giới và điều khiển hỏa lực cùng một container 40 feet chứa trực thăng không người lái cho nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường.

Mỗi container chứa 4 tên lửa chống hạm 3M-54KE, 3M-54KE1 hoặc Kh-35 Uran-E, thời gian triển khai đội hình chiến đấu của hệ thống chỉ khoảng 15 phút. Đạn tên lửa hành trình chống tàu 3M-54KE đạt tầm bắn 220km, mang phần chiến đấu nặng 200kg. Đạn tên lửa hành trình chống tàu 3M-54KE1 đạt tầm bắn 300km, mang phần chiến đấu nặng 400kg.

Đạn tên lửa hành trình đối đất 3M-14KE đạt tầm bắn tối đa 275km, mang phần chiến đấu nặng 450kg. Đạn tên lửa hành trình chống tàu Kh-35UE đạt tầm bắn tối đa 260km. Sau khi phóng, hệ thống có thể rút khỏi vị trí chiến đấu giao việc dẫn đường lại cho các hệ thống khác đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, nhanh chóng tái nạp tên lửa và chuyển sang trạng thái chiến đấu ở một vị trí khác.

Với sức mạnh của mình, Club-K có thể tiêu diệt tất cả các loại tàu mặt nước (gồm cả tàu sân bay) và mục tiêu trên bộ, ven biển. Trong tác chiến hiện đại, khi các phương tiện trinh sát đường không bằng hình ảnh ngày càng tinh vi hơn thì việc ngụy trang trong lúc di chuyển lực lượng chiến đấu được xem là yếu tố then chốt trong việc đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và hệ thống Club-K và vũ khí tương tự của Mỹ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu này.

Clip sức mạnh hệ thống Club-K

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-phat-trien-vu-khi-manh-ngang-club-k-3390784/