Mỹ phát triển vũ khí cực nhỏ dùng đạn siêu tốc

Quân đội Mỹ đang nghiên cứu phát triển công nghệ súng trường cực nhỏ, sử dụng đạn siêu tốc để hỗ trợ cho các binh sĩ.

Công ty TechLink đang hỗ trợ Lầu Năm Góc phát triển một loại súng trường có kích thước nòng súng dài 25 cm, theo trang Sputnink.

Loại súng trường nhỏ đang được thử nghiệm với sơ tốc đạn khi rời khỏi nòng súng là 883 m/giây, cao hơn so với súng tiểu liên FN P90 (716m/giây).

“Mục tiêu của chúng tôi là tốc độ đạn cao với vũ khí cực kỳ nhỏ cùng độ chính xác cao, có thể được dùng trong không gian chật hẹp”, kỹ sư Zac Wingard thuộc phòng nghiên cứu của quân đội Mỹ, cho biết.

Theo ông Wingard, để chịu được áp lực của đạn, các nhà nghiên cứu thiết kế một hệ thống khóa nòng hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, loại súng mới sẽ dùng băng đạn 50 viên.

Các nhà nghiên cứu cho hay công nghệ mới có thể áp dụng cho các loại súng trường tiêu chuẩn, súng máy hiện tại tăng cường khả năng tác chiến. Hiện quân đội Mỹ vẫn chưa công bố hình ảnh loại vũ khí mới và chưa rõ khi nào các binh sĩ mới có thể sử dụng loại súng cực nhỏ này.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-phat-trien-vu-khi-cuc-nho-dung-dan-sieu-toc-1089346.html