Mỹ phát triển thiết bị lặn tự hành dưới nước

Trang tin quân sự Defense News đăng tải, Cơ quan Phụ trách các Dự án tương lai (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc đã thông báo về chương trình phát triển thiết bị lặn không người lái dưới nước thế hệ mới với tên gọi Manta Ray (tạm dịch: Cá đuối gai).

Chương trình Manta Ray được khởi động trong năm 2020 với sự tham gia của 3 hãng chế tạo Northrop Grumman Systems, Martin Defense Group và Metron. Các hãng sẽ chế tạo nguyên mẫu Manta Ray theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ để tham gia quá trình đánh giá thử nghiệm chọn ra sản phẩm ưu thế nhất. Giai đoạn 1 phát triển dự án đã hoàn thành đầu năm 2021. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Northrop Grumman Systems, Martin Defense Group sẽ nhận hợp đồng phát triển nguyên mẫu thiết bị lặn tự hành, trong khi đó Metron phát triển hệ thống tái tạo năng lượng dưới nước để mở rộng tầm hoạt động của thiết bị lặn Manta Ray.

Hình ảnh mô phỏng của thiết bị lặn tự hành Manta Ray do DARPA công bố.

Dự kiến, giai đoạn 2 của chương trình Manta Ray sẽ hoàn thành trong cuối năm 2021. DARPA sẽ dựa trên kết quả phát triển của 3 hãng chế tạo để chọn ra thiết kế thiết bị lặn ưu thế nhất và chế tạo nguyên mẫu với đầy đủ chức năng.

“Mỗi hãng chế tạo có cách tiếp cận riêng trong chương trình Manta Ray để tạo ra sản phẩm có độ bền và tin cậy cao. Đối với tôi, các thách thức về kỹ thuật cần các giải pháp sáng tạo và sự hợp tác của các hãng chế tạo hàng đầu”, ông Kyle Werner, Giám đốc chương trình Manta Ray cho biết.

Hiện tại, các thông tin cụ thể về nhiệm vụ và đặc điểm kỹ, chiến thuật của thiết bị lặn tự hành Manta Ray chưa được tiết lộ.

Theo các nguồn tin từ Hải quân Mỹ, thiết bị lặn tự hành Manta Ray được chế tạo dựa trên thiết kế tàu ngầm cỡ nhỏ truyền thống, nhưng kết cấu khoang được tối giản và thu nhỏ do không cần duy trì không gian cho thủy thủ đoàn.

Theo Tuấn Sơn/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-phat-trien-thiet-bi-lan-tu-hanh-duoi-nuoc/20210219092748793