Mỹ phát triển bộ 3 vũ khí siêu thanh 'bất khả chiến bại' thách thức Nga, Trung

Lo ngại có thể bị 'hụt hơi' trong cuộc đua vũ khí siêu thanh với Nga và Trung Quốc, 3 lực lượng lục quân, không quân và hải quân Mỹ đang phối hợp chế tạo ra 3 biến thể vũ khí siêu thanh 'không thể ngăn chặn'.

(Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ)

Theo Business Insider, Mỹ đã thừa nhận rằng 2 đối thủ Trung Quốc và Nga đang những sự tiến bộ nhanh chóng về vũ khí siêu thanh. Để đảm bảo giữ được lợi thế cạnh tranh trong tương lai, lục quân, không quân và hải quân Mỹ đã quyết định hợp tác chế tạo loại vũ khí lướt tốc độ nhanh với 3 phiên bản tương ứng cho 3 lực lượng.

The Drive đưa tin ngày 11/10, trong khi lục quân sẽ phát triển biến thể có tên vũ khí siêu thanh tiên tiến (AHW) thì không quân sẽ chế tạo vũ khí tấn công thông thường siêu thanh (HCSW), còn hải quân đang theo đuổi dự án sáng chế vũ khí tấn công nhanh chóng (CPS). Những vũ khí này có thể sẽ được triển khai vào năm 2021.

Theo ông John Rafferty, trưởng nhóm phụ trách dự án tăng tầm hỏa lực lục quân Mỹ, quá trình hợp tác giữa 3 lực lượng đã cho ra một số kết quả nhất định khi họ đang nghiên cứu phần thân chung cho vũ khí lướt siêu thanh.

Hải quân chịu trách nhiệm thiết kế vũ khí lướt tốc độ cao vì đơn vị này gặp nhiều thách thức nhất trong việc tích hợp vũ khí siêu thanh mới lên các nền tảng khí tài có sẵn, theo ông Raffery.

Quan chức này cho biết cả 3 đơn vị đều đang hướng về cùng một mục tiêu và lục quân có thể là đơn vị hoàn thành xong biến thể vũ khí siêu thanh mới nhanh nhất. “Vũ khí này sẽ được triển khai ở thực địa và có thể tạo nên sức mạnh răn đe mà chúng ta mong muốn”, ông Raffery nói.

Theo The Drive, sau khi vũ khí lướt tốc độ nhanh hoàn thành, mỗi lực lượng sẽ phát triển theo hướng riêng, tương thích với các vũ khí họ đang sở hữu. Điểm chung sẽ là những vũ khí được ứng dụng công nghệ cho phép chúng có thể đạt được tốc độ tối thiểu nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Mục tiêu của lục quân là vũ khí AHW của họ có thể đạt được tốc độ Mach 8, giúp nó bay được gần 6.000 km chỉ trong 35 phút.

Động thái tăng tốc của quân đội Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ siêu thanh. Theo Business Insider, vũ khí siêu thanh có thể coi là nhân tố làm thay đổi cuộc chơi vì với tốc độ cao, các hệ thống phòng thủ hiện đại của đối phương khó lòng cản phá.

Nga dự kiến sẽ đưa vào biên chế tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Avangard vào năm sau. Đây là tên lửa có tầm bắn liên lục địa và tốc độ bay trên không gấp 20 lần vận tốc âm thanh, gần như thách thức mọi hệ thống tên lửa phòng không hiện tại. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đang thực hiện hàng loạt các vụ thử nghiệm vũ khí siêu thanh.

Theo Dân trí

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-phat-trien-bo-3-vu-khi-sieu-thanh-bat-kha-chien-bai-thach-thuc-nga-trung-517709.html