Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19 mới ở Anh

Hôm 29/12, giới chức y tế Colorado cho biết, biến thể COVID-19 mới đã lây lan từ Anh đến Mỹ sau khi bang này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh.

“Biến thể COVID-19 mới mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cảnh báo có thể lây nhiễm cao hơn 70% đã được xác định ở một người đàn ông ở hạt Elbert, trong độ tuổi 20”, Thống đốc bang Colorado Jared Polis cho biết.

“Có rất nhiều điều chúng tôi chưa biết về biến thể COVID-19 mới này, nhưng các nhà khoa học ở Anh cảnh báo thế giới rằng, biến thể này dễ lây lan hơn”, Thống đốc Jared Polis cho biết thêm.

Mỹ là nước mới nhất ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 mới xuất hiện ở Anh. (Ảnh: Getty)

Mỹ là nước mới nhất ghi nhận ca nhiễm biến thể COVID-19 mới xuất hiện ở Anh. (Ảnh: Getty)

Tin tức được đưa ra một ngày sau khi Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) Brett Giroircho biết, biến thể COVID-19 mới có thể đã lan đến nước Mỹ.

“Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy biến thể này có ở Mỹ, nhưng chúng tôi nghi ngờ biến thể COVID-19 đã lan đến Mỹ, nhất là khi tính kết nối toàn cầu cao như hiện nay”, ông Brett Giroir nói.

Tuy nhiên, Trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ và các quan chức khác cho biết, biến thể COVID-19 mới này không gây chết người nhiều hơn so với chủng virus vốn lây lan trên toàn cầu thời gian qua.

Các ca nhiễm biến thể mới từ Anh đã được xác nhận tại nhiều nước trên thế giới. Điều này diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành trên thế giới. Nhiều quốc gia tuyên bố siết chặt biện pháp đi lại với Anh sau khi nước này ghi nhận các ca mắc biến thể COVID-19 mới.

Biến thể virus corona mới (COVID-19) có tên là B117, còn được gọi là VUI-202012/01. Trong đó, chữ "VUI" là viết tắt chữ cái đầu của cụm từ "Variant Under Investigation", có nghĩa là "biến thể đang được điều tra".

Các nhà khoa học cho rằng, biến thể mới của COVID-19 có thể đã được phát hiện tại Anh đầu tiên nhờ hệ thống giám sát y tế mạnh của nước này. Biến thể này được cho là lây lan nhanh hơn so với các chủng virus trước đó nhưng không gây nguy hiểm hơn cho người nhiễm.

Biến thể COVID-19 mới được phát hiện đầu tiên tại miền Nam nước Anh hồi tháng 9, được cho là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tại nước này tăng đột biến vài tuần gần đây. Khoảng 2/3 số ca dương tính tại Anh có thể nhiễm biến thể mới.

Kông Anh (Nguồn: New York Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-phat-hien-truong-hop-dau-tien-nhiem-bien-the-covid-19-moi-o-anh-ar587998.html