Mỹ phát hiện thêm nhiều ca biến thể Covid-19, Bangkok đóng cửa trường học

Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, buộc chính phủ các nước như Mỹ, Thái Lan phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới.

Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 2/1 (theo giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 218 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho gần 84,3 triệu người, trong đó hơn 1,8 triệu trường hợp tử vong. Song, gần 59,6 triệu ca bệnh khắp toàn cầu đã được chữa khỏi.

Một nhân viên y tế đang phủ khăn lên thi thể bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 tại Trung tâm y tế United Memorial ở Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Một nhân viên y tế đang phủ khăn lên thi thể bệnh nhân thiệt mạng vì Covid-19 tại Trung tâm y tế United Memorial ở Houston, Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters

Mỹ vật lộn khống chế dịch

Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với gần 20,6 triệu ca mắc và xấp xỉ 356.000 ca tử vong. Giới chức y tế nước này đang tìm cách đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều ca mắc một biến thể virus corona chủng mới lây lan nhanh hơn ở các bang Colorado, California và Florida.

Theo Reuters, xứ sở cờ hoa đã chứng kiến số người thiệt mạng vì dịch mỗi ngày tăng vọt kể từ lễ Tạ ơn (25/11/2020). Ước tính khoảng 78.000 ca bệnh đã tử vong trong tháng 12. Tỉ lệ tử vong đã lên tới mức 1/950.

Tốc độ xuất hiện của các ca nhiễm mới ở Mỹ cũng tăng mạnh trong nửa cuối năm 2020. Một phân tích hé lộ, nước này cán mốc 5 triệu ca nhiễm đầu tiên sau 200 ngày, nhưng chỉ mất 93 ngày từ 5 triệu lên 10 triệu; 31 ngày từ 10 triệu lên 15 triệu và chỉ còn 25 ngày từ 15 triệu lên 20 triệu ca mắc. Trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận tới hơn 186.000 ca nhiễm mới.

California là "ổ dịch" lớn nhất nước với 2,28 triệu ca, tiếp sau đó là các bang Texas và Florida. Các quan chức y tế cảnh báo, số ca bệnh nhiều khả năng sẽ tăng đột biến sau các dịp nghỉ lễ năm mới.

Để ứng phó, Thượng nghị sĩ Mitt Romney hôm 1/1 đã hối thúc Chính phủ điều động thêm các bác sĩ thú y và lực lượng quân y giúp tiêm chủng vắc-xin đại trà.

Mặc dù Mỹ đã phê chuẩn việc dùng khẩn cấp 2 vắc-xin nhưng việc chủng ngừa đang diễn ra chậm hơn chính phủ mong muốn. Tính đến ngày 31/12 năm ngoái, mới có khoảng 2,8 triệu người Mỹ đi tiêm vắc-xin, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 20 triệu người nhà chức trách đặt ra trước đó. Mục tiêu của Chính phủ Mỹ là tiêm 100 triệu liều vắc-xin cho dân vào ngày 1/3.

Bangkok đóng cửa trường học

Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các trường học ở thành phố trong vòng 2 tuần sau kỳ nghỉ lễ Năm mới. Theo đó, mọi trường học, trung tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ ban ngày, các trung tâm dạy thêm sẽ phải đóng cửa từ ngày 4/1 đến 17/1, trong khi các cơ sở khác như công viên, các tụ điểm giải trí, sân chơi, phòng tắm công cộng, phòng mát-xa sẽ phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 2/1.

Quyết định mới được ban hành sau khi Bangkok bắt đầu phát hiện các ca nhiễm mới là học sinh, sinh viên và những người kinh doanh dịch vụ.

Theo Reuters, Thái Lan đang chứng kiến số ca lây nhiễm tăng vọt trong cộng đồng vài ngày gần đây, buộc chính phủ nước này phải thành lập vùng kiểm soát đặc biệt để ngăn chặn virus tái bùng phát diện rộng.

Hôm 1/1, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 279 ca nhiễm mới Covid-19, chủ yếu có liên quan đến những lao động nhập cư tại tỉnh Samut Sakhon và một ổ dịch khác có liên quan đến các sòng bạc trái phép ở tỉnh Rayong, miền nam đất nước.

Tính đến sáng sớm 2/1, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 7.163 ca nhiễm với 63 trường hợp tử vong.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trong thông điệp Năm mới gửi tới người dân, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ tin tưởng quốc gia này có thể vượt qua đại dịch trong năm 2021.

- Singapore hôm 1/1 thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với những người từng đến và đi khỏi Nam Phi trong vòng 14 ngày gần nhất. Quyết định được đưa ra sau khi Nam Phi cho biết đã phát hiện một biến thể virus corona chủng mới có tên 501.V2, được tin dễ lây nhiễm hơn so với chủng gốc, tương tự như biến thể VUI-202012/01 tìm thấy gần đây ở Anh.

- Anh hôm 1/1 đã tái kích hoạt các bệnh viện dã chiến được xây dựng giai đoạn đầu của dịch và cho đóng cửa mọi trường tiểu học ở thủ đô London để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm biến thể virus. Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch, xứ sở sương mù có thêm 53.285 ca mắc và 613 bệnh nhân không qua khỏi trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên hơn 2,5 triệu, trong đó trên 74.000 người tử vong.

- Các lãnh đạo của hãng dược phẩm Đức BioNTech lên tiếng cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vắc-xin ngừa Covid-19 cho đến khi có thêm các vắc-xin tương tự được lưu hành trên thị trường. BioNTech nói, hãng đang nỗ lực hợp tác với đối tác Mỹ Pfizer để thúc đẩy sản xuất vắc-xin.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-covid-19-ngay-2-1-my-phat-hien-them-nhieu-ca-mac-bien-the-covid-19-702290.html