Mỹ phát hiện 71 ca mắc Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ

Giới chức y tế Mỹ cho biết, 71 ca mắc Covid-19 ở quận Sacramento, California có liên quan đến một nhà thờ.

Giới chức y tế quận Sacramento, California cho biết, cụm ca bệnh này ghi nhận ở nhà thờ Bethany ở Rancho Cordova, trong đó, các thành viên nhà thờ cùng những người khác có liên quan đến buổi tụ tập được xác nhận đã nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19).

Linh mục Reverend Adam Bondaruk của nhà thờ này cũng đã nhiễm SARS-CoV-2.

71 ca mắc Covid-19 liên quan đến nhà thờ Bethany là một trong cụm ca bệnh lớn nhất tại Mỹ. Ảnh: CNN

71 ca mắc Covid-19 liên quan đến nhà thờ Bethany là một trong cụm ca bệnh lớn nhất tại Mỹ. Ảnh: CNN

Bất chấp việc đã có hàng chục người mắc bệnh và 1 người đã tử vong do Covid-19, những người đứng đầu nhà thờ vẫn từ chối dừng các buổi tụ tập.

Trong một tuyên bố ngày 2/4, Nhà thờ Bethany cho biết họ đã tuân thủ mọi quy định của chính phủ.

“Chúng tôi tuân thủ mọi quy định liên quan đến Covid-19 ngay sau khi các quy định này có hiệu lực. Nhà thờ đã đóng cửa từ ngày 18/3 và ở thời điểm này, Nhà thờ vẫn đang đóng cửa. Tất cả mọi hoạt động của Nhà thờ đều được tiến hành trực tuyến”, tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, Nhà thờ không nêu rõ việc các thành viên vẫn tụ tập ở nơi khác.

Giới chức y tế cho biết họ thất vọng vì lãnh đạo nhà thờ không hợp tác trong việc ngăn chặn Covid-19./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-phat-hien-71-ca-mac-covid19-lien-quan-den-1-nha-tho-1032187.vov