Mỹ, Pháp và Nga họp để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh vùng

Mỹ, Pháp và Nga sẽ đẩy mạnh nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh giữa Azerbaijan và Armenia ở Nam Caucasus giữa lúc có nhiều lo ngại chiến tranh vùng sẽ bùng phát.

 Azerbaijan tiêu diệt tăng-thiết giáp của Armenia. Ảnh: Reuters

Azerbaijan tiêu diệt tăng-thiết giáp của Armenia. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, hôm nay (8/10) ba quốc gia trên nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ.

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian cho hay, đại diện Nga, Pháp và Mỹ cũng sẽ nhóm họp tại Moscow vào đầu tuần sau nhằm thảo luận khả năng các bên đang tham chiến ngồi vào bàn đàm phán để thương thuyết ngừng bắn.

“Chúng tôi muốn tất cả mọi người hiểu rằng, việc dừng các hành động thù địch ngay lập tức mà không đi kèm điều kiện và bắt đầu đàm phán là vì lợi ích của họ”, ông Le Drian tuyên bố trước Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Pháp.

Ngoại trưởng Pháp không nói rõ liệu có đại diện của Azerbaijan và Armenia nào tham gia cuộc họp hôm nay không. Tuy nhiên, Azerbaijan cho hay, Ngoại trưởng nước này là Jeyhun Bayramovov sẽ có mặt ở Geneva vào ngày 8/10.

Cho tới giờ, các bên tham chiến vẫn phớt lờ các kêu gọi ngừng bắn của Paris, Washington và Moscow. Ba nước lớn đã làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột kéo dài gần 3 thập niên, liên quan tới khu vực Nagorno-Karabakh, nơi mà theo luật pháp quốc tế thuộc Azerbaijan song lại do người Armenia sinh sống, quản lý.

“Chúng ta phải chú ý để cuộc chiến giữa Armenia va Azerbaijan không trở thành một cuộc chiến vùng”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết. Iran, có biên giới chung với cả hai nước trên, đã bày tỏ lo ngại khi Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh của Azerbaijan và Nga – có thỏa thuận quốc phòng với Armenia, có thể bị hút vào cuộc chiến.

Pháp, Mỹ và Nga hiện là đồng chủ tịch nhóm Minsk của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, chịu trách nhiệm làm trung gian giải tỏa xung đột liên quan tới Nagorno-Karabakh.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-phap-va-nga-hop-de-day-lui-nguy-co-chien-tranh-vung-679468.html