Mỹ, Pháp sơ tán công dân khỏi tâm điểm dịch virus corona ở Vũ Hán

Chính phủ Mỹ lên kế hoạch sử dụng máy bay thương mại để sơ tán công dân nước này khỏi thành phố Vũ Hán, tâm điểm bùng phát dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới.

Tiết lộ với Wall Street Journal, nguồn thạo tin cho biết chính phủ Mỹ đang tổ chức chuyến bay thương mại trong ngày 26/1 để di tản công dân và nhà ngoại giao nước này ra khỏi Vũ Hán.

Thành phố trung tâm của tỉnh Hồ Bắc là nơi bùng phát dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới.

Khoảng 1.000 người Mỹ có thể đang bị kẹt ở Vũ Hán. Tổng lãnh sự quán Mỹ đang liên hệ với những người mà họ nắm được thông tin và thu xếp vé máy bay.

Chuyến bay sơ tán đầu tiên chỉ có khoảng 230 chỗ ngồi, bao gồm nhân viên và nhà ngoại giao cùng với một số công dân Mỹ và thành viên gia đình họ. Những người được sơ tán sẽ tự chịu chi phí đi lại, Wall Street Journal cho biết.

 Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa và các phương tiện giao thông công cộng bị cấm sử dụng để tránh nguy cơ virus corona lây lan. Ảnh: AP.

Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa và các phương tiện giao thông công cộng bị cấm sử dụng để tránh nguy cơ virus corona lây lan. Ảnh: AP.

Kế hoạch của chính phủ Mỹ đã được Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các cơ quan khác chấp thuận sau nhiều ngày đàm phán.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh và Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa chính thức bình luận về thông tin này. Chưa rõ máy bay sẽ cất cánh từ đâu để sang Mỹ.

Máy bay được sử dụng là một chiếc Boeing 767. Kíp bay có nhân viên y tế Mỹ tháp tùng để đảm bảo không để lọt người nhiễm bệnh, ngăn chặn nguy cơ virus lây lan qua chuyến bay sơ tán.

Nguồn tin tiết lộ nếu còn dư chỗ, chuyến bay sẽ tiếp nhận thêm công dân nước khác mà đặc biệt là các nhà ngoại giao nước ngoài. Mỹ cũng lên kế hoạch tạm thời đóng cửa lãnh sự quán ở Vũ Hán.

Trong diễn biến khác, giới chức Pháp cũng đang cân nhắc sơ tán công dân đang kẹt lại Vũ Hán do lệnh phong tỏa của chính phủ Trung Quốc. Công dân có mong muốn sơ tán sẽ được đưa sang thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, bằng xe buýt, theo South China Morning Post.

"Tổng lãnh sự quán cùng các cơ quan chính quyền địa phương lên kế hoạc tổ chức tuyến xe buýt đưa công dân Pháp và gia đình của họ từ Vũ Hán đến Trường Sa", tổng lãnh sự án Pháp cho biết trong một email.

Thời điểm kế hoạch sơ tán diễn ra, cũng như tên đơn vị được tổng lãnh sự quán Pháp nhờ hỗ trợ thông báo cho công dân, chưa được tiết lộ. Đại sứ quán nhiều nước cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Vũ Hán. Anh và Hàn Quốc cũng có lãnh sự quán tại thành phố có 11 triệu người sinh sống.

Tính đến chiều 25/1, có ít nhất 41 trường hợp tử vong được ghi nhận sau khi nhiễm virus corona, trong đó có nhiều nạn nhân sống tại Vũ Hán.

Từ tháng 12/2019 đến nay, hơn 1.400 ca nhiễm được phát hiện ở gần như mọi tỉnh và vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Các ca nhiễm mới cũng được ghi nhận ở nhiều nước khác.

Trung Quốc cách ly 11 triệu dân Vũ Hán vì virus corona bùng phát Một cảm giác hoảng loạn đã lan rộng ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc khi thành phố 11 triệu dân này bị cách ly vì một loại virus chết người được cho là có nguồn gốc từ đó.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/my-phap-so-tan-cong-dan-khoi-tam-diem-dich-virus-corona-o-vu-han-post1039769.html