Mỹ phản ứng với tuyên bố 'ủng hộ điều tra Covid-19' và cam kết tài trợ WHO 2 tỷ USD của Trung Quốc

Ngày 18/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, nước này ủng hộ một cuộc rà soát toàn diện về cách ứng phó toàn cầu đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu sau khi dịch bệnh này được kiểm soát.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng Y tế thế giới ngày 18/5. (Nguồn: THX)

Trong bài phát biểu trực tuyến tại Đại hội đồng Y tế Thế giới, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc công khai và minh bạch về dịch Covid-19 - dịch bệnh xuất hiện trước tiên ở nước này vào cuối năm 2019 - và sẽ ủng hộ cuộc điều tra được tiến hành một cách khách quan và công bằng.

Ông cũng cam kết tài trợ 2 tỷ USD trong 2 năm, giúp đối phó Covid-19, đồng thời nhấn mạnh, bất cứ vaccine nào được phát triển ngừa Covid-19 tại Trung Quốc "đều sẽ có lợi cho cộng đồng".

Phản ứng trước tuyên bố này, cùng ngày, Nhà Trắng cho rằng, Trung Quốc phải trả nhiều hơn 2 tỷ USD.

Tuyên bố của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Ullyot khẳng định, cam kết của Trung Quốc “là một biểu hiện nhằm đánh lạc hướng lời kêu gọi của ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu giải trình trách nhiệm về sự thất bại của Chính phủ Trung Quốc trong việc đáp ứng các nghĩa vụ của họ… nói lên sự thật và cảnh báo thế giới về những gì đang diễn ra”.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về SARS-CoV-2, khiến đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn thế giới.

Tính đến nay, đã có hơn 100 quốc gia ủng hộ đề xuất điều tra độc lập về sự xuất hiện và bùng phát của dịch Covid-19, trong đó có Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Canada, Brazil các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu.....

(theo Reuters)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-phan-ung-voi-tuyen-bo-ung-ho-dieu-tra-covid-19-va-cam-ket-tai-tro-who-2-ty-usd-cua-trung-quoc-115839.html