Mỹ phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi sử dụng vũ khí hóa học

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố sử dụng vũ khí hóa học chống lại người Kurd ở Syria, Hạ viện Anh bỏ phiếu hoãn thông qua thỏa thuận Brexit và chuyến công du nhiều mục đích của Tổng thống Nga đến vùng Vịnh... là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông

Ông David Stilwell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-10 kịch liệt lên án các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, khi ông gọi yêu sách "đường lưỡi bò" của Bắc Kinh là "phi pháp và vô lý" tại phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, theo tờ SCMP. Tuyên bố của ông Stilwell sau đó được nhiều chuyên gia ủng hộ. Xem chi tiết tại đây

Khói lửa bốc lên từ một vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Ảnh: AP

Khói lửa bốc lên từ một vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố dùng vũ khí hóa học ở Syria

Bất chấp việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dừng tấn công người Kurd Syria trong 5 ngày, tiếng súng vẫn vang lên ở Bắc Syria. Đáng chú ý, dân quân người Kurd hôm 18-10 cho biết các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vũ khí có chất hóa học cấm là bom napalm và đạn phốtpho trắng khi tấn công vào lãnh thổ phía Bắc Syria. Một nguồn tin giấu tên từ lực lượng người Kurd đã cung cấp những bức ảnh cho thấy nhiều trẻ em ở thị trấn biên giới Ras al-Ayn bị bỏng do loại hóa chất độc hại này. Xem chi tiết tại đây

Hạ viện Anh tuyên chiến Thủ tướng Johnson

Hạ viện Anh ngày 19-10 nhóm bất thường về vấn đề thỏa thuận rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là thỏa thuận Brexit mới do Thủ tướng Boris Johsnon đề xuất. Tuy nhiên, thay vì thông qua thỏa thuận này, Hạ viện Anh đã tiến hành một phiên bỏ phiếu khác quyết định hoãn đưa thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu. Thủ tướng Johnson, người luôn quyết tâm đưa Anh rời khỏi EU vào ngày 31-10 có hoặc không có thỏa thuận, đã phản ứng kịch liệt với động thái trên. Xem chi tiết tại đây

Nửa triệu người Barcelona xuống đường phản đối chính quyền Madrid

Hơn 500.000 người đã xuống đường tại thành phố Barcelona trong 6 ngày liên tục, từ ngày 14-10, để phản đối việc chính quyền Madrid tuyên án tù với 7 cựu lãnh đạo vùng Catalonia do có liên quan tới việc tổ chức trưng cầu dân ý và việc tự ý tuyên bố độc lập cho vùng này hồi năm 2017. Ít nhất 100 người, bao gồm cả cảnh sát, đã bị thương trong các vụ đụng độ. Xem chi tiết tại đây

Ông Trump lần thứ hai phủ quyết chống lại Quốc hội

Theo một thông báo của Nhà Trắng đưa ra ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "khu vực biên giới phía Nam đất nước vẫn đối mặt một tình trạng khẩn cấp quốc gia và các lực lượng vũ trang của Mỹ vẫn cần được triển khai ở đó để kiểm soát tình hình". Đây là lần thứ hai ông Trump ra quyết định này để "vượt mặt" Quốc hội Mỹ nhằm lấy được ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico. Xem chi tiết tại đây

Tổng thống Putin công du Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-10 có chuyến thăm đầu tiên đến Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau hơn một thập kỷ, nhiều chuyên gia nhận định chuyến đi này của ông Putin mang nhiều mục đích, từ tăng cường phát triển quan hệ kinh tế đến gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông. Xem chi tiết tại đây

Mỹ-Trung sắp ký thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 thông báo ông có thể ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nhân dịp tới Chile dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2019 vào tháng 11 tới. Mỹ và Trung Quốc tuần trước tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ 13 tại Washington. Nhà Trắng ngày 11-10 cho hay hai bên quyết định sẽ đi đến việc kí thỏa thuận giai đoạn một, như một phần của nỗ lực chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài và gây nhiều thiệt hại. Xem chi tiết tại đây

Đánh bom đẫm máu làm 162 người thương vong ở Afghanistan

Ít nhất 62 người chết và hơn 100 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại một nhà thờ Hồi giáo tỉnh Nangarhar, Afghanistan trong lúc hàng trăm người đang cầu nguyện ngày 19-10. Đây là vụ tấn công gây chết chóc nhiều thứ hai trong năm tại Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Nhóm phiến quân Taliban cùng ngày gọi vụ tấn công là một "tội ác lớn", khẳng định nhóm này không liên quan và cho rằng thủ phạm là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Xem chi tiết tại đây

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-tho-nhi-ky-bi-nghi-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-ha-vien-anh-co-buoc-di-soc-566392/