Mỹ ồ ạt đưa 52 'chiến thần' F-35A tập trận lớn nhất lịch sử, đề phòng chiến tranh

Ngày 6-1, 52 tiêm kích tối tân F-35A của Không quân Mỹ đã cùng tham gia vào một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu ở quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử.

 Trang mạng The Drive đưa tin, ngày 6-1-2020 các không đoàn Số 388 (đơn vị thường trực chiến đấu) và Số 419 (dự bị động viên) đóng tại Căn cứ Không quân Hill, bang Utah nước Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu ở quy mô lớn chưa từng thấy, với sự tham gia cùng lúc của 52 máy bay tiêm kích hiện đại F-35A.

Trang mạng The Drive đưa tin, ngày 6-1-2020 các không đoàn Số 388 (đơn vị thường trực chiến đấu) và Số 419 (dự bị động viên) đóng tại Căn cứ Không quân Hill, bang Utah nước Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu ở quy mô lớn chưa từng thấy, với sự tham gia cùng lúc của 52 máy bay tiêm kích hiện đại F-35A.

Sự kiện được tổ chức nhằm thục luyện khả năng triển khai các máy bay chiến đấu F-35A ở quy mô lớn, kiểm nghiệm mức độ sẵn sàng tham chiến của các phi công và đơn vị bảo đảm phối thuộc.

Đồng thời Mỹ cũng thử khả năng huy động máy bay khi tình huống chiến sự xảy ra cũng như tiến hành các chiến dịch hiệp đồng trên không, trên bộ và tấn công không đối không, không đối đất.

Tính từ thời điểm tiếp nhận chiếc F-35A Lightning II đầu tiên cách đây 4 năm, hiện nay các không đoàn trực thuộc Căn cứ Không quân Hill đã sẵn sàng tham chiến với đầy đủ chức năng được giao phó.

Không đoàn tiêm kích 388 và 419 lần đầu tổ chức diễn tập "Voi đi bộ" thị uy bằng chiến đấu cơ F-35 vào tháng 11-2018 với 35 chiếc F-35A tham gia.

Từ đó đến nay, hai không đoàn đã được trang bị thêm nhiều tiêm kích F-35A để thay thế các chiến đấu cơ đời cũ.

Đáng chú ý, các phi công của hai không đoàn này hiện đang được triển khai hỗ trợ cho các chiến dịch tác chiến của Mỹ ở Trung Đông.

Trong 3 năm qua, lực lượng của hai không đoàn đã được điều động tới các mặt trận châu Âu và Thái Bình Dương và tham gia vào nhiều cuộc tập trận không quân quốc tế quy mô lớn.

Cuộc biểu dương sức mạnh chiến thần F-35 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể bùng phát thành xung đột sau cái chết của tướng tư lệnh Iran tại Iraq.

Đáng chú ý con số 52 chiếc F-35 cũng trùng với số mục tiêu mà tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công Iran trước đó.

Cụ thể hôm 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đưa vào tầm ngắm 52 địa điểm của Iran mà nước này sẽ không kích trong trường hợp Iran tấn công bất cứ công dân hoặc tài sản nào của Mỹ để đáp trả vụ Washington sát hại tư lệnh quân đội Iran Qassem Soleimani ở Iraq.

"Chúng ta đã đưa vào tầm ngắm 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ mà Iran bắt nhiều năm trước), một số địa điểm rất quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran. Những địa điểm ấy và bản thân Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và mạnh. Nước Mỹ không muốn có bất cứ mối đe dọa nào nữa", ông Trump nhấn mạnh.

F-35 đã thực chiến lần đầu tiên khi thể hiện sức mạnh tại Syria cũng như tại Afghanistan và thu được kết quả tốt.

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, cùng với F-22 là những chiếc máy bay thế hệ thứ 5 duy nhất đã bước vào hoạt động. Những đại diện của Nga, Trung Quốc, Nhật Bản vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

Mặc dù bị nhiều tai tiếng, nhưng những kiểm nghiệm tập trận cũng như thực chiến cho thấy F-35 là những chiến đấu cơ đáng sợ và có năng lực tác chiến tuyệt vời.

Trong tập trận đối kháng khi F-35 đối đầu với các tiêm kích thế kệ thứ 4 nổi tiếng như F-15 của Mỹ, Rafale của Pháp và Typhoon của Châu Âu, F-35 thường thắng ở thế áp đảo.

Hiện F-35 có 3 phiên bản là F-35A, phiên bản thông thường được chế tạo với số lượng nhiều nhất, tiếp đến là F-35B, phiên bản cất hạ cánh thẳng đứng và cuối cùng là phiên bản tiêm kích hạm F-35C.

Hiện một số chiến đấu cơ F-35A của Mỹ đã tới các căn cứ tại Trung Đông, sẵn sàng tham chiến một khi có lệnh.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-o-at-dua-52-chien-than-f35a-tap-tran-lon-nhat-lich-su-de-phong-chien-tranh/839018.antd