Mỹ nữ Hong Kong Hồng Hân: 20 tuổi làm mẹ đơn thân, 48 tuổi bị chồng trẻ cắm sừng

Trái ngược với sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, chuyện tình cảm của Hồng Hân, mỹ nữ từng đình đám làng giải trí Hong Kong chưa bao giờ được trọn vẹn.

Mỹ nữ Hong Kong Hồng Hân xinh đẹp ở tuổi 48.

Mỹ nữ Hong Kong Hồng Hân xinh đẹp ở tuổi 48.

Nữ thần màn ảnh Hong Kong làm mẹ đơn thân vì tình cũ ruồng bỏ

Đối với khán giả từng mê mẩn những bộ phim Hồng Kông những năm 1990, Hồng Hân không còn là một cái tên xa lạ. Cô là một trong những mỹ nhân đình đám nhất màn ảnh xứ cảng thơm thời bấy giờ. Sở hữu nhan sắc trong sáng, thanh thuần, thân hình quyến rũ, gu thời trang nổi bật cùng lối diễn xuất lôi cuốn, minh tinh sinh năm 1971 được xem là một trong những nữ thần của màn ảnh Hồng Kông. Danh tiếng của cô được sánh ngang với những mỹ nhân đình đám cùng thời như: Lê Tư, Lý Gia Hân, Chu Ân…

19 tuổi, Hồng Hân bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim sau khi xuất hiện trong bộ phim Ma đao hiệp tình đóng cùng Thái Thiếu Phân. Sau vai diễn đầu tay, mỹ nhân Hồng Kông tiếp tục gây thương nhớ trên màn ảnh với nhân vật Lam Lăng trong phim Nguyên Chấn Hiệp. Bộ phim nhanh chóng gây được sức hút với khán giả trong nước, vượt qua bên giới Hồng Kông để đến với hàng triệu người xem khắp châu Á.

Năm 1996, mỹ nhân đình đám này nhận lời tham gia Vong mệnh thiên nhai cùng tài tử Mạc Thiếu Thông. Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng chính bộ phim này đã đưa sự nghiệp đang trên đỉnh cao của Hồng Hân bước sang một ngã rẽ mới. Cô nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình với bạn diễn, bất chấp đã bí mật kết hôn với doanh nhân Hoàng Quốc Lương. Nữ diễn viên sau đó đã không ngần ngại ly hôn chồng để toàn tâm toàn ý ở bên tình mới.

Hồng Hân thời trẻ.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp sao sớm nở và cũng chóng tàn. Năm 1999, cả hai chính thức chia tay. Cũng trong giai đoạn này, Hồng Hân phát hiện cô đang mang thai. Thế nhưng đứa trẻ sắp chào đời không thể hàn gắn mối quan hệ tình cảm của họ bởi Mạc Thiếu Thông không muốn kết hôn và chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Cú sốc này khiến sự nghiệp đang thăng hoa của Hồng Hân gặp không ít trở ngại. Từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất, cô mất nhiều hợp đồng phim ảnh, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng nghiệp từng khuyên cô nên bỏ cái thai trong bụng để tập trung củng cố sự nghiệp đang lung lay, tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn nhất mực sinh con và một mình chăm sóc cậu bé.

Hồng Hân và Mạc Thiếu Thông lúc còn mặn nồng bên nhau.

Bị chồng trẻ cắm sừng và rắng tay ra khỏi nhà

Sau cuộc tình dang dở với Mạc Thiếu Thông, Hồng Hân bắt đầu phát triển sự nghiệp ở đại lục. Thế rồi, cô gặp gỡ Trương Đan Phong vào năm 2004 nhờ góp mặt trong một bộ phim chung. Lúc ấy, nam diễn viên sinh năm 1981 nhanh chóng bị vẻ đằm thắm, dịu dàng của đàn chị hút hồn. Thậm chí, tài tử 37 tuổi còn sang tận Hồng Kông để thổ lộ tình cảm với người trong mộng.

Gia đình nhỏ của Hồng Hân.

Tuy nhiên, bằng sự đeo đuổi kiên trì và những lời hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc trọn đời cho Hồng Hân, Trương Đan Phong cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của người đẹp. Thuở còn yêu nhau, cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm gắn bó, sự ngọt ngào, ân cần cùng những hành động chăm sóc chu đáo mà Trương Đan Phong dành cho người yêu.

Sau thời gian dài hẹn hò, năm 2009, mỹ nhân sinh năm 1971 quyết định kết hôn với người tình kém 10 tuổi và thậm chí con trai riêng của cô cũng lấy họ của cha dượng. Sau kết hôn, Hồng Hân giao mọi tài sản cho chồng cùng quản lý. Năm 2014, họ đón con gái đầu lòng trong sự chúc phúc của gia đình và người hâm mộ. Suốt nhiều năm qua, cả hai luôn được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng bền chặt ấy lại là khởi đầu cho những sóng gió về sau. Tháng 7/2018, mạng xã hội xứ Trung đồn đoán Trương Đan Phong đang cặp kè với trợ lý riêng tên Tất Oánh. Trước bão dư luận, Hồng Hân một mực khẳng định luôn tin tưởng tuyệt đối chồng đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ của ông xã kém tuổi và trợ lý chỉ dừng lại ở mức cộng sự. Để tránh dư luận đồn thổi, nam diễn viên còn khẳng định sẽ đuổi việc trợ lý, tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa suông.

Trương Đan Phong và nữ trợ lý Tất Oánh.

Một blogger cho hay, vào khoảng thời gian năm ngoái khi tin đồn ngoại tình của Trương Đan Phong và Tất Oánh dấy lên trong giới, Hồng Hân đã phát hiện mối quan hệ bất thường của chồng và quản lý, nhưng Trương Đan Phong đã cầu xin Hồng Hân tha thứ, đồng thời chấp nhận lời yêu cầu của Hồng Hân sa thải Tất Oánh. Hồng Hân đã chấp nhận tha thứ cho chồng và đăng bài bênh vực anh trên mạng xã hội.

Song, một người bạn của Hồng Hân tiết lộ rằng, Đan Phong đã lén lút gọi Tất Oánh quay lại làm việc mà không để vợ biết. Đầu năm 2019, Trương Đan Phong tới Trùng Khánh quay phim, trùng vào kỳ nghỉ Tết nên không về nhà. Hồng Hân tất tả tới phim trường thăm chồng, nhưng phát hiện Đan Phong và Tất Oánh đi cùng nhau. Ngôi sao nổi tiếng đã rời Trùng Khánh trở về nhà và cãi nhau với “ông xã”.

Tất Oánh chụp ảnh cùng gia đình Hồng Hân.

Suốt 6 tháng qua, mối quan hệ ngoài luồng của Trương Đan Phong dần lắng xuống cho tới tháng 4 này, những hình ảnh Tất Oánh ra vào phòng riêng của Trương Đan Phong với trang phục đồ ngủ và ở trong đó nhiều giờ đồng hồ bị phát tán đã khiến mối quan hệ giữa Hồng Hân và Trương Đan Phong thực sự căng thẳng.

Trước sự nổi giận của Hồng Hân, Đan Phong im lặng và không liên lạc với vợ. Trong thời điểm căng thẳng này, anh cũng chọn tình nhân thay vì chọn vợ. Một lý do khiến Đan Phong chọn ở bên Tất Oánh là vì cô sở hữu phần lớn công ty của Trương Đan Phong. Tất Oánh gia nhập công ty từ năm 2015 và nhanh chóng thâu tóm tài sản của vợ chồng nam diễn viên họ Trương. Do vậy, nếu chia tay Tất Oánh sẽ mất hết sự nghiệp, tiền bạc và không còn cơ hội tham gia các dự án phim.

Theo 163, tin tức chồng ngoại tình bị phanh phui trước truyền thông khiến Hồng Hân đối mặt với vô số áp lực tinh thần. Mỹ nhân 48 tuổi sau đó còn bị phóng viên của trang báo nói trên bắt gặp đứng một mình trên đường phố Hồng Kông với khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc và liên tục gọi điện thoại cho ai đó. Những hình ảnh này khiến không ít người xót xa cho chuyện tình cảm lắm truân chuyên của nữ thần màn ảnh một thời.

Câu "hồng nhan đa truân" có lẽ không bao giờ sai. Từ mối tình thời son trẻ, quyết làm mẹ đơn thân, kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi, vun đắp gia đình và đến cuối cùng Hồng Hân vẫn đứng bên bờ vực chênh vênh. Ở tuổi 48, hạnh phúc một lần nữa lại vỡ vụn trước mắt mỹ nhân vạn người mê này.

Thiếu Ngân - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/my-nu-hong-kong-hong-han-20-tuoi-lam-me-don-than-48-tuoi-bi-chong-tre-cam-sung-65381-7.html