'Mỹ nữ 4.000 năm' vào vai Bạch Xà trong 'Tân Bạch nương tử truyền kỳ'

'Mỹ nữ 4.000 năm' vào vai Bạch Xà trong 'Tân Bạch nương tử truyền kỳ'. Bộ phim đang được khán giả Trung Quốc chờ đợi, bởi quy tụ diễn viên trẻ, đẹp.

Trailer 'Tân Bạch nương tử truyền kỳ' Bộ phim làm lại từ "Bạch nương tử truyền kỳ" kinh điển năm 1992. Phiên bản mới do Cúc Tịnh Y, Vu Mông Lung đóng chính.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim Tân Bạch nương tử truyền kỳ tiếp tục chia sẻ video và những hình ảnh mới để quảng bá bộ phim. Bộ phim truyền hình này khá được mong chờ bởi sau 27 năm, tác phẩm kinh điển Bạch nương tử truyền kỳ 1992 mới được làm lại.

Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim Tân Bạch nương tử truyền kỳ tiếp tục chia sẻ video và những hình ảnh mới để quảng bá bộ phim. Bộ phim truyền hình này khá được mong chờ bởi sau 27 năm, tác phẩm kinh điển Bạch nương tử truyền kỳ 1992 mới được làm lại.

Hai diễn viên chính của phim là Cúc Tịnh Y (Bạch xà) và Vu Mông Lung (Hứa Tiên). Cặp đôi được đánh giá cao về nhan sắc. Tân Bạch nương tử truyền kỳ dự kiến sẽ có 36 tập. Phim do đạo diễn Trí Lỗi chỉ đạo, có thể sẽ lên sóng vào tháng 5.

Đảm nhận vai nữ chính Bạch Tố Trinh (Bạch xà) là "mỹ nữ 4.000 năm có 1" Cúc Tịnh Y. Cô vốn là thần tượng âm nhạc rất được yêu thích tại Trung Quốc. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y không chỉ nổi tiếng ở đất nước tỉ dân mà còn được công chúng Nhật Bản ngưỡng mộ.

Cúc Tịnh Y được khán giả Việt Nam biết đến qua các bộ phim truyền hình như: Cửu châu: Thiên Không thành, Hiên viên kiếm - Hán chi vân, Vân Tịch Truyện, Tiên sinh bơi lội. Nữ diễn viên được nhận xét mang vẻ mỏng manh, dịu dàng phù hợp với vai diễn Bạch Tố Trinh. Diễn xuất của Cúc Tịnh Y không xuất sắc nhưng cũng không bị chê quá tệ.

Vai nam chính Hứa Tiên được giao cho nam diễn viên sinh năm 1988 Vu Mông Lung. Khán giả Việt Nam quen thuộc với anh qua các tác phẩm như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Hiên viên kiếm: Hán chi vân. Dù đóng chưa nhiều phim song Vu Mông Lung gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, khí chất nhẹ nhàng tinh tế. Nam diễn viên cũng thường vào vai các nhân vật có thần thái "tiên khí".

Vai diễn Hứa Tiên trong phiên bản năm 1992 do nữ diễn viên Diệp Đồng thể hiện. Bộ phim diễn theo lối kịch Hoàng Mai nên thường có những đoạn hát đối. Trong kịch Hoàng Mai, các nhân vật nam do nữ thể hiện là chuyện thường gặp. Mà nhà sản xuất muốn tìm một nhân vật mang nét thư sinh nên đã chọn Diệp Đồng, bởi cô từng đóng giả trai rất tốt trong bộ phim trước đó.

Dù đóng giả trai song Diệp Đồng thể hiện rất tốt vai Hứa Tiên si tình giúp bộ phim trở thành tác phẩm kinh điển. Khán giả nhận xét, Vu Mông Lung trong các vai khác thường bị nói "ẻo lả" nhưng lại phù hợp với ngoại hình thư sinh của Hứa Tiên.

Vì Vu Mông Lung và Cúc Tịnh Y đã từng hợp tác trong bộ phim Hiên viên kiếm: Hán chi vân vì vậy rất nhanh bắt được cảm xúc với đối phương. Những hình ảnh poster, trailer được nhà sản xuất tung ra cũng cho thấy cặp đôi khá đẹp khi sánh vai cùng nhau. Vì vậy, đây là một tác phẩm cổ trang được khán giả Trung Quốc mong chờ.

Tân Bạch nương tử truyền kỳ dựa trên truyện thần thoại về con xà yêu hóa thân thành mỹ nữ Bạch Tố Trinh. Sau hàng ngàn năm tu luyện, xà yêu có thể biến thành người vì vậy đã xuống thành Lâm An dạo chơi. Trên đường, Bạch xà kết tình tỉ muội cùng Tiểu Thanh (Thanh xà). Trong ngày lễ Nguyên Tiêu, Bạch Tố Trinh tình cờ gặp được thầy thuốc Hứa Tiên, dung mạo khuynh thành. Hứa Tiên vốn là ân nhân của Bạch Tố Trinh vì vậy nàng một lòng muốn đi theo báo ân.

Trải qua một loạt sóng gió như: vượt qua biển lửa hoa đăng, hàng phục rết tinh, du ngoạn thuyền trên Tây Hồ, trúng độc cá nóc ở bữa yến tiệc tại phủ Bạch gia.. hai người thề hẹn yêu nhau. Nhưng tình yêu của họ chịu nhiều thử thách như sự truy đuổi của nhà sư Pháp Hải, cuối cùng, vì cứu Hứa Tiên mà Bạch Tố Trinh bị giam dưới tháp Lôi Phong.

Ngoài ra, đóng vai Thanh Xà là nữ diễn viên trẻ Tiêu Yên, sinh năm 1997. Tiêu Yến đang tham gia bộ phim Chiêu Diêu, phát sóng từ tháng 2 năm nay. Thể hiện vai nhà sư Pháp Hải là nam diễn viên Bùi Tử Thiêm.

Phim còn có sự tham gia của hai diễn viên đặc biệt là Diệp Đồng và Trần Mỹ Kỳ. Trong Bạch nương tử truyền kỳ 1992. Diệp Đồng đóng vai Hứa Tiên, trong phiên bản mới, bà vào vai mẹ của Hứa Tiên. Còn Trần Mỹ Kỳ vốn đóng vai Tiểu Thanh (Thanh xà) thì trong phần mới sẽ vào vai Ngọc Phù Dung.

Bạch nương tử truyền kỳ 1992 là bộ phim Đài Loan được phát lại nhiều nhất tại Trung Quốc, hàng năm đều được chiếu lại. Các phương diện như âm nhạc, diễn viên, trang phục, tạo hình, kỹ xảo, đều được đánh giá cao. Phiên bản năm 2019 cũng được đầu tư khá tốt, người hâm mộ hi vọng cặp đôi Cúc Tịnh Y và Vu Mông Lung sẽ thể hiện được tình yêu đẹp chấn động nhân gian của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/my-nu-4000-nam-vao-vai-bach-xa-trong-tan-bach-nuong-tu-truyen-ky-post926342.html