Mỹ nói sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng nối lại đàm phán với Triều Tiên càng sớm càng tốt, và hy vọng sẽ nhận được phản hồi của Bình Nhưỡng, một quan chức cấp cao Mỹ khẳng định ngày 5/3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lần gặp nhau tại Singapore. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong lần gặp nhau tại Singapore. (Ảnh: Yonhap)

Ông Christopher Ford, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí, nói như vậy trong cuộc họp báo nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước chống phố biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bất chấp 3 cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un, các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa hai bên bế tắc trong hơn 1 năm qua do khác biệt về quy mô phi hạt nhân của Triều Tiên và Mỹ không chấp nhận nhượng bộ.

“Từ quan điểm của Bộ Ngoại giao, điều vẫn đúng là chúng tôi sẵn sàng, sẵn lòng và đã chuẩn bị nối lại đàm phán cấp làm việc với Triều Tiên mà trong đó họ sẽ triển khai các cam kết đưa ra ở Singapore và tiếp tục tiến tới một giải pháp qua đàm phán mà các lãnh đạo của chúng tôi từ

Tổng thống Trump trở xuống đã kêu gọi từ trước tới nay”, ông Ford nói tại cuộc họp báo ở New York.

“Chúng tôi hy vọng điều đó và trông đợi phản hồi từ họ để tiến triển càng sớm càng tốt”, ông Ford nói thêm.

Ông Trump và ông Kim gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018 và đạt được thỏa thuận khẳng định Triều Tiên sẽ “làm việc để tiến tới” phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Hai bên cũng đồng ý cải thiện quan hệ song phương và làm việc cùng nhau để xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Ford tái khẳng định cam kết của chính quyền Trump đối với thỏa thuận này.

“Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng từ quan điểm cấp bộ và liên ngành, chúng tôi đã sẵn sàng và đã chuẩn bị để đưa những cam kết tại Singapore trở thành hiện thực càng sớm càng tốt”, ông Ford nói.

Bình Giang

theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-noi-san-sang-noi-lai-dam-phan-hat-nhan-voi-trieu-tien-1527427.tpo