Mỹ nới lỏng quy định với Cuba

Nhà Trắng đã công bố một thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách đối với Cuba vào tối ngày 16/5 (theo giờ địa phương). Mỹ tuyên bố sẽ nới lỏng một số quy định, vốn được áp đặt dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump liên quan tới việc đi lại tới Cuba, cũng như hoạt động chuyển tiền giữa các gia đình ở hai nước.

Cuba chịu nhiều “tổn thương” kinh tế bởi các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nguồn: CNN

Cuba chịu nhiều “tổn thương” kinh tế bởi các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống Donald Trump. Nguồn: CNN

Các hạn chế được dỡ bỏ liên quan đến thủ tục nhập cư, chuyển tiền và các chuyến bay đến hòn đảo. Theo đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khôi phục Chương trình đoàn tụ gia đình Cuba, cho phép một số công dân Mỹ và cư dân hợp pháp tại nước này có thể nộp đơn bảo lãnh cho các thành viên gia đình của họ ở Cuba đến Mỹ.

Ngoài ra, Washington cũng cho biết sẽ "tạo điều kiện kết nối giáo dục" giữa hai nước, cũng như hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu, trong đó có việc hỗ trợ mở rộng quyền tiếp cận Internet cũng như các công ty giao dịch chuyển tiền. Để thúc đẩy dòng kiều hối, Chính phủ Mỹ sẽ dỡ bỏ quy định mỗi người chỉ được gửi tối đa 1.000 USD/quý, cũng như cho phép những người không cùng một gia đình hỗ trợ các doanh nhân tư nhân Cuba.

Việc nới lỏng này được xem là bước ngoặt trong mối quan hệ Mỹ - Cuba. Nguồn: ABC News

Chính quyền của Tổng thống Biden cũng sẽ cho phép người Mỹ đầu tư vào một doanh nghiệp do Cuba làm chủ - đây là lần đầu tiên sau sáu thập kỷ. Hiện, thỏa thuận này vẫn đang chờ chính phủ Cuba phê duyệt nhưng chắc rằng “cánh cửa cho lượng đô la Mỹ” đổ về các doanh nhân ở đảo quốc này đang rộng mở.

Bên cạnh đó, Washington sẽ tăng số lượng các chuyến bay giữa Mỹ và Cuba, cho phép kết nối đến các thành phố khác ngoài La Habana. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Cuba cũng bao gồm việc tăng mạnh lượng thị thực được cấp cho người dân Cuba, theo đó việc xử lý thị thực tại Lãnh sự quán Mỹ ở La Habana sẽ tăng lên. Tuy nhiên, đa số thị thực vẫn được cấp tại Đại sứ quán Mỹ ở Guyana.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Havana, Cuba. Nguồn: ABC News

Chính quyền Biden mô tả những động thái kể trên là “các biện pháp hỗ trợ người dân Cuba - cung cấp ‘công cụ’ cho người dân nước này theo đuổi cuộc sống không bị chính phủ Cuba áp bức và tìm kiếm các cơ hội kinh tế lớn hơn”. Việc dỡ bỏ một loạt hạn chế với Cuba được cho là kết quả của việc xem xét lại chính sách đối với La Habana, vốn đã được Tổng thống Mỹ Biden hứa hẹn từ khi mới nhậm chức.

Nguồn ABC News

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/my-noi-long-quy-dinh-voi-cuba-42066/