Mỹ nối lại tiêm chủng bằng vaccine J&J, khẳng định rủi ro 'rất thấp'

Dù đã được cấp phép tiêm chủng trở lại nhưng số người sử dụng vaccine của Johnson & Johnson vẫn tương đối ít, do nhiều người đã mất niềm tin sau đợt tạm dừng trong gần 2 tuần qua.

Các điểm tiêm chủng của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) của Mỹ đã nối lại việc tiêm chủng bằng vaccine của Johnson & Johnson, sau khi giới chức Washington cho phép tiếp tục sử dụng chế phẩm này.

Mỹ đã tạm dừng sử dụng vaccine của Johnson & Johnson trong gần 2 tuần, sau khi ghi nhận các trường hợp rối loạn đông máu. Nhiều quốc gia sau đó cũng đưa ra quyết định tương tự. Tuy nhiên, đến ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã dỡ bỏ việc đình chỉ tiêm chủng bằng vaccine này.

Mặc dù vậy, như tại bang Florida, nhiều điểm tiêm chủng của FEMA vẫn còn dư thừa khá nhiều vaccine ngừa COVID-19 của Johnson & Johnson, khi số người lựa chọn chế phẩm này tương đối thấp. Đây là kịch bản đã được giới chức các địa phương lo ngại từ trước, do quyết định tạm đình chỉ sẽ khiến nhiều người dân mất niềm tin vào vaccine của Johnson & Johnson.

Giới chức y tế liên bang Mỹ vẫn khẳng định lợi ích của vaccine Johnson & Johnson vượt xa so với những rủi ro và nguy cơ xảy ra rối loạn đông máu là rất thấp./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-noi-lai-tiem-chung-bang-vaccine-jj-khang-dinh-rui-ro-rat-thap/709060.vnp