Mỹ nối lại hợp tác quân sự với nhiều nước

Mỹ đã quyết định cho phép Pakistan tham gia trở lại Chương trình Đào tạo và huấn luyện quân sự quốc tế (IMET) bị đình chỉ 2 năm trước đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng viện trợ an ninh cho quốc gia Nam Á này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23-12, chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã quyết định khôi phục lại chương trình như một ngoại lệ. Động thái này phản ánh sự ấm dần lên trong quan hệ giữa Washington và Islamabad, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Nhà Trắng hồi tháng 7 vừa qua.

Trong một diễn biến khác, Đạo luật Chi tiêu quốc phòng tài khóa 2020 (NDAA) Mỹ cũng sẽ dành khoản viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Khoản chi này trong NDAA nhằm tăng cường hỗ trợ an ninh cho Kiev, tái khẳng định sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này. Tổng thống Donald Trump ký ban hành NDAA hồi tuần trước sau khi dự luật này được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-noi-lai-hop-tac-quan-su-voi-nhieu-nuoc-636880.html