Mỹ nối lại hoạt động tuần tra các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria

Các binh sỹ Mỹ đã nối lại hoạt động tuần tra các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria, bất chấp những tuyên bố từ phía Nga cho rằng việc Mỹ có ý định khai thác dầu là phi pháp.

Xe quân sự Mỹ từ miền Bắc Iraq di chuyển qua thành phố Qamishli, miền Đông Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xe quân sự Mỹ từ miền Bắc Iraq di chuyển qua thành phố Qamishli, miền Đông Bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các binh sỹ Mỹ đã nối lại hoạt động tuần tra các mỏ dầu ở Đông Bắc Syria.

Hãng tin Anadolu cho hay: "Quân đội Mỹ trên 5 xe bọc thép và 2 xe bán tải đã tuần tra khu vực dài 40 km giữa vùng Rumeilan và Kakhtania, cách biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6 km."

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo Mỹ sẽ bảo vệ các mỏ dầu ở Syria và đáp trả bằng vũ lực các âm mưu chiếm giữ những mỏ dầu này. Theo ông Esper, quân Mỹ không có ý định cho phép các binh sỹ Nga hoặc Syria tiếp cận khu vực này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng ý định của Mỹ về việc khai thác các mỏ dầu ở Syria là bất hợp pháp và Moskva sẽ bảo vệ quan điểm này khi tiếp xúc với Washington./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-noi-lai-hoat-dong-tuan-tra-cac-mo-dau-o-dong-bac-syria/605068.vnp