Mỹ nối lại hoạt động quân sự chung với Iraq

Báo The New York Times đưa tin, ngày 16-1, Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chung với Iraq, vốn bị ngừng sau vụ Washington không kích khiến tướng Iran thiệt mạng tại Baghdad.

Báo The New York Times đưa tin, ngày 16-1, Mỹ đã nối lại các hoạt động quân sự chung với Iraq, vốn bị ngừng sau vụ Washington không kích khiến tướng Iran thiệt mạng tại Baghdad.

Báo trên dẫn lời 2 quan chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc muốn nối lại các hoạt động quân sự này để tiếp tục cuộc chiến chống IS. Hiện chưa rõ cấp có thẩm quyền trong Chính phủ Iraq đã phê chuẩn việc nối lại hoạt động quân sự chung nêu trên hay chưa. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết họ không có thông tin để cung cấp liên quan tới vấn đề này. Washington bắt đầu ngừng hoạt động quân sự chung với Iraq hôm 5-1, 2 ngày sau vụ Mỹ không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani của Iran tại sân bay Baghdad. Cùng ngày 5-1, các nghị sĩ Iraq đã bỏ phiếu thông qua việc trục xuất hơn 5.000 lính Mỹ hiện diện tại Iraq.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_219238_my-noi-lai-hoat-dong-quan-su-chung-voi-iraq.aspx