Mỹ nối lại chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan

Pakistan sẽ được tiếp tục tham gia Chương trình Đào tạo và Huấn luyện Quân sự Quốc tế (IMET) vốn là trụ cột trong quan hệ quân sự Mỹ-Pakistan suốt hơn 1 thập kỷ.

Binh sỹ Pakistan lái xe bọc thép. (Nguồn: presstv)

Binh sỹ Pakistan lái xe bọc thép. (Nguồn: presstv)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/12 cho biết chính phủ nước này đã nối lại việc cho phép Pakistan tham gia vào chương trình đào tạo và huấn luyện quân sự của Washington sau hơn một năm bị đình chỉ.

Theo thông báo, Pakistan sẽ được tiếp tục tham gia Chương trình Đào tạo và Huấn luyện Quân sự Quốc tế (IMET) vốn là trụ cột trong quan hệ quân sự Mỹ-Pakistan suốt hơn 1 thập kỷ.

Phía Washington cũng đánh giá cao việc Islamabad đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về việc binh sỹ Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Quyết định này đã cho thấy mối quan hệ ấm dần lên sau nhiều cuộc họp trong năm nay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Imran Khan.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh chương trình này tạo cơ hội cho việc tăng cường quan hệ song phương dựa trên những ưu tiên chung.

Phía Mỹ mong muốn tiếp tục củng cố nền tảng này thông qua những hành động cụ thể giúp thúc đẩy ổn định và an ninh khu vực.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên khác của Mỹ nêu rõ Pakistan đang trong quá trình tuyển chọn sỹ quan đến Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát IMET, đây là một phần nhỏ trong chương trình viện trợ an ninh của Mỹ trị giá 2 tỷ USD dành cho Pakistan.

Tháng 1/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ chương trình nhằm gây sức ép buộc quốc gia Nam Á này đẩy mạnh truy quét các phiến quân Hồi giáo. Việc nối lại chương trình này sẽ cần có sự thông qua của Quốc hội Mỹ.

Liên quan đến hoạt động huấn luyện cho học viên quân sự Saudi Arabia, Lầu Năm Góc cùng ngày xác nhận đã không phát hiện thấy mối đe dọa nào, sau khi tiến hành đánh giá 850 học viên Saudi Arabia đang tham gia chương trình huấn luyện tại Mỹ.

Kết luận này sẽ mở đường cho Lầu Năm Góc nối lại hoạt động huấn luyện cho các học viên quân sự Saudi Arabia.

Hoạt động trên đã bị đình chỉ sau khi xảy ra vụ xả súng khiến 3 lính thủy Mỹ thiệt mạng và 8 người bị thương tại căn cứ hải quân Pensacola ở bang Florida vào ngày 6/12 vừa qua.

Thủ phạm là Thiếu úy Mohammed Saeed Alshamrani, 21 tuổi, thuộc Không quân Hoàng gia Saudi Arabia.

Đối tượng sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ. Sau vụ việc, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ đánh giá an ninh đối với cả học viên các nước khác.

Ước tính khoảng 5.000 học viên từ 150 quốc gia đang tham gia chương trình huấn luyện tại các căn cứ Mỹ./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-noi-lai-chuong-trinh-huan-luyen-quan-su-cho-pakistan/614187.vnp