Mỹ nói Iran vừa thử tên lửa đạn đạo tầm trung

Kênh truyền hình Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Iran vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung.

Ảnh minh họa: AP

Ảnh minh họa: AP

Theo Fox News, sáng sớm ngày 25/7, Iran đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 từ khu vực phía Nam nước này.

Tên lửa bay khoảng 960km về phía Bắc, và rơi xuống một sa mạc gần Tehran.

“Chúng tôi nhận được báo cáo về việc Iran phóng tên lửa và không có bình luận gì thêm”, quan chức cấp cao giấu tên cho biết.

Vụ thử tên lửa không đe dọa các căn cứ của Mỹ trong khu vực, CNN dẫn lời nguồn tin từ Washington.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành trong bối cảnh mối quan hệ giữa Iran với phương Tây đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Tình hình thậm chí còn trầm trọng hơn sau sự cố ngày 19/7, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bắt giữ tàu chở dầu gắn cờ Anh Stena Impero ở Eo biển Hormuz vì "vi phạm các quy định hàng hải quốc tế".

Theo IRGC, tàu chở dầu đã được hộ tống vào bờ để điều tra thêm.

Minh Hạnh

Theo Tass, Bloomberg

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-noi-iran-vua-thu-ten-lua-dan-dao-tam-trung-1445136.tpo