Mỹ nói 'chim ăn thịt' F-22 chặn gần 600 máy bay đối thủ tại Syria

Mỹ cho biết, trong 6 tháng tác chiến tăng cường ở Syria, các máy bay chiến đấu F-22 của nước này đã xua đuổi 587 máy bay của Iran, Nga và Syria.

Business Insider trích báo cáo của Lầu Năm góc cho biết các máy bay F-22 Raptor của Mỹ đã hoàn thành đợt “tác chiến tăng cường” đầu tiên kéo dài 6 tháng tại Syria và chặn tổng cộng 587 máy bay của Iran, Syria và Nga.

Theo Lầu Năm Góc, các phi công F-22 từ Không đoàn 94 của Mỹ đã thực hiện 590 chuyến bay độc lập với 4.600 bay, thả xuống tổng cộng 2,13 tấn bom xuống các mục tiêu. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết phi đội F-22 cũng đã lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tác chiến với tần suất tối đa, kéo dài 3 ngày.

Máy bay chiến đấu F-22 (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Washington đánh giá chiến trường Syria được coi là nơi mà lực lượng Mỹ phải đối mặt với nhiều mối rủi ro từ không lực của đối phương. Các máy bay F-22 được triển khai để hộ tống các máy bay F/A-18 thực hiện nhiệm vụ.

Theo Lầu Năm Góc, “F-22 bay sâu vào trong lãnh thổ Syria, đối mặt với các máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa đất đối không đối phương”.

Theo USA Today, Mỹ năm 2014 bắt đầu điều máy bay F-22 thuộc Không đoàn 90 tới căn cứ không quân Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) để thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

F-22, máy bay được mệnh danh là “chim ăn thịt”, có khả năng tàng hình và tấn công uy lực. Các máy bay này được triển khai đa chức năng vừa là máy bay chiến đấu vừa là máy bay ném bom, có nhiệm vụ bảo vệ lực lượng Mỹ ở Syria và yểm trợ cho các nhiệm vụ “xuyên thủng” hệ thống vũ trang dày đặc của đối phương. Ngoài ra, khả năng tàng hình của F-22 giúp máy bay này dễ dàng áp sát các chiến đấu cơ hay các hệ thống phòng thủ tên lửa của địch mà không sợ bị phát hiện.

Theo Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//my-noi-chim-an-thit-f-22-chan-gan-600-may-bay-doi-thu-tai-syria_n41853.html