Mỹ: Nỗi ám ảnh từ quà tặng Giáng sinh Triều Tiên, Nga

Hồi tháng trước, Triều Tiên hứa sẽ tặng quà Noel, đến tháng này, báo giới Mỹ lại tuyên bố về quà Giáng sinh của Nga cho Hoa Kỳ.

Sau khi giới truyền thông Mỹ xôn xao về “món quà Noel không mong chờ từ Triều Tiên”, các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ mới đây đã cảnh báo chính quyền Wasshington về “món quà Giáng sinh từ nước Nga”, đó là một chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng tối tân nhất thế giới.

Theo Tạp chí Mỹ “Lợi ích Dân tộc” (The National Interest, viết tắt là NI), Nga đã chuẩn bị cho Mỹ một “món quà Giáng sinh” hết sức nguy hiểm là tàu ngầm nguyên tử lớp 885M Yasen-M (NATO định danh lớp Graney), bình luận của tạp chí Mỹ được đưa ra trong bài viết đưa tin chiếc tàu này được dự kiến khởi công vào ngày 25 tháng 12.

Bình luận về những chiếc tàu này, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda - cơ quan ngôn luận chính thức của Lực lượng Vũ trang Nga rằng, trong tương lai gần, các tàu ngầm hạt nhân "Yasen" và “Yasen-M” sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh nhất trong hạm đội về tiềm năng tấn công của mình.

Theo kế hoạch quốc gia về phát triển vũ khí-trang bị, đến năm 2020, Hải quân Nga có kế hoạch chế tạo bảy tàu ngầm dự án Yasen, sáu trong số đó sẽ là tàu dự án 885M. Tàu ngầm đầu tiên là Severodvinsk đã được chuyển cho Hải quân ngày 17 tháng 6 năm 2014. Theo dự kiến, chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ ba của đề án 885 “Yasen” sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2020.

Một át chủ bài nữa của tàu ngầm lớp Yasen là tổ hợp thủy âm học Irtysh kết hợp với anten hình cầu Amphora đặt ở mũi tầu, cho phép nó nhìn rõ các mục tiêu tiềm năng trên và dưới mặt nước, trước khi kẻ địch tiến tới khoảng cách hiệu dụng của các thiệt bị có thể phát hiện được tàu.

Tàu ngầm hạt nhân Yasen Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Tàu ngầm hạt nhân Yasen Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Tàu ngầm lớp Yasen được trang bị 8 hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) được thiết kế cho một trong hai tùy chọn sau: Hoặc là mang 32 (8 x 4) quả tên lửa hành trình chống hạm Oniks; hoặc là 40 (8 x 5) tên lửa chống ngầm, tên lửa hành trình chống hạm/tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr (có thể mang cả tên lửa hành trình Kh-101) và một cơ số đạn dự trữ.

Tàu cũng được trang bị 10 ống phóng ngư lôi, trong đó 8 ống cỡ 650 mm và 2 ống cỡ 533 mm.

Kết cấu hệ thống vũ khí trên các tàu lớp Yasen-M được cải tiến một chút so với lớp Yasen, số lượng ống phóng tên lửa là 10 và ống phóng ngư lôi là 8. Đồng thời, tàu được trangt bị thêm hệ thống phóng tên lửa phòng không Igla-M.

Bài báo của chuyên gia Mark Episkopos trên NI chỉ ra, những chiếc tàu ngầm loại này được thiết kế chạy êm hơn với cấu trúc thân tàu cải tiến (thân tàu ngắn hơn), được lắp đặt những trang thiết bị điện tử hiện đại hóa tốt hơn, cơ số vũ khí được tăng cường, trong đó có tên lửa có cánh (tức tên lửa hành trình) Kalibr-M.

Chuyên gia Mark Episkopos cho rằng, mặc dù có thể so sánh Yasen-M tương đương loại tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Virginia của Mỹ, song tàu ngầm Nga vẫn có ưu thế hơn. Những chiếc tàu lớp Yasen chiếm vị trí hơn hẳn theo tương quan về giá thành và chất lượng.

Ông Episkopos so sánh, tàu ngầm Yasen-M của Nga nếu sản xuất hàng loạt sẽ có giá hơn 1,6 tỷ USD, trong khi giá trung bình của tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ lên tới 2,8 tỷ USD.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-noi-am-anh-tu-qua-tang-giang-sinh-trieu-tien-nga-3393929/