Mỹ nỗ lực thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa Patriot

Mỹ đang cố gắng thuyết phục đối tác trong NATO là Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, thay vì hệ thống của Nga.

Liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ có ý định triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Điều này có thể vô tình cung cấp cho Nga những thông tin tình báo về thiết bị chiến tranh của phương Tây.

Hệ thống Patriot của Đức triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014. (Ảnh: AP)

Hệ thống Patriot của Đức triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014. (Ảnh: AP)

Kế hoạch mua sắm của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành nguồn cơn gây xích mích với Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể đối mặt với lệnh trừng phạt nếu xúc tiến việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Cận cảnh quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. (Nguồn: Youtube)

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể chặn việc bàn giao máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nếu nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga./.

Trần Nga/VOV1
Theo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/my-no-luc-thuyet-phuc-tho-nhi-ky-mua-he-thong-ten-lua-patriot-788631.vov