Mỹ nỗ lực rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 8-6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã hoàn tất 50% tiến trình rút quân đội nước này khỏi Áp-ga-ni-xtan. Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ thông báo, kể từ thời điểm Tổng thống G.Bai-đơn ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan tháng 4 vừa qua, Lầu năm góc thu hồi khối lượng hàng hóa tương đương khoảng 500 chuyến máy bay vận tải C-17. Mỹ cho biết sẽ không thông báo cụ thể tiến trình rút quân sau này vì lý do an ninh.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 8-6, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã hoàn tất 50% tiến trình rút quân đội nước này khỏi Áp-ga-ni-xtan. Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ thông báo, kể từ thời điểm Tổng thống G.Bai-đơn ra lệnh rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan tháng 4 vừa qua, Lầu năm góc thu hồi khối lượng hàng hóa tương đương khoảng 500 chuyến máy bay vận tải C-17. Mỹ cho biết sẽ không thông báo cụ thể tiến trình rút quân sau này vì lý do an ninh.

* Trong một tuyên bố, Nhà trắng khẳng định, Mỹ sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực cạnh tranh không công bằng, gây tổn hại chuỗi cung ứng của nước này; đồng thời nỗ lực khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng chịu ảnh hưởng bởi các hành vi cạnh tranh không công bằng của nước ngoài. Tuyên bố cũng cho biết, Mỹ có thể xem xét lại mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.

* Với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh về công nghệ. Dự luật này cho phép cấp ngân sách khoảng 190 tỷ USD tăng cường công tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của Mỹ, cùng khoản chi riêng 54 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ tăng cường nghiên cứu, sản xuất chất bán dẫn và thiết bị viễn thông.

* Theo Thư ký báo chí Nhà trắng G.Pxa-ki, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn và một nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa không đạt được thỏa thuận về kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn sau nhiều tuần đàm phán. Ông G.Bai-đơn đang đàm phán với một nhóm mới gồm các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm thúc đẩy một kế hoạch phù hợp hơn.

* Phó Tổng thống Mỹ C.Ha-rít thăm Mê-hi-cô, hội đàm với Tổng thống Mê-hi-cô L.Ô-bra-đô, thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và các giải pháp cho vấn đề người di cư. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện Bộ Ngoại giao Mê-hi-cô và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc tế để thúc đẩy phúc lợi xã hội ở các nước Trung Mỹ nhằm giải quyết vấn đề di cư trái phép.

* Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blin-ken cho biết, Mỹ đang hợp tác với Ðức nhằm giảm thiểu tác động của việc hoàn tất đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga, sau khi Oa-sinh-tơn miễn áp đặt trừng phạt với các thực thể châu Âu liên quan dự án này. Trước đó, Mỹ phản đối Dòng chảy phương Bắc 2 do lo ngại Nga gia tăng ảnh hưởng với châu Âu thông qua việc cung cấp khí đốt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-no-luc-rut-quan-khoi-ap-ga-ni-xtan-649977/