Mỹ nỗ lực 'kiến tạo' cơ hội cho Israel hội nhập Trung Đông, Saudi Arabia nhắc ngay đến Palestine

Ngày 8/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc Nhà nước Do Thái hội nhập sâu hơn vào Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Teller Report)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Teller Report)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mathew Miller cho biết, các ông Blinken và Netanyahu đã thảo luận về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, bao gồm mở rộng và tăng cường hội nhập của Israel vào Trung Đông thông qua bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các cam kết mà Israel và Palestine đã đưa ra tại các cuộc họp khu vực ở Aqaba (Jordan) và Sharm El Sheikh (Ai Cập) để tránh những biện pháp làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước với Palestine.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và Thủ tướng Israel đã thảo luận về những thách thức lớn hơn trong khu vực, “chẳng hạn như mối đe dọa do Iran gây ra và nhấn mạnh cam kết vững chắc của Washington đối với an ninh của Nhà nước Do Thái cũng như mối quan hệ đối tác 75 năm giữa hai nước.”

Cuộc điện đàm trên diễn ra ngay sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Saudi Arabia. Tuần trước, ông Blinken khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy để Riyadh công nhận Nhà nước Do Thái.

Trong cuộc gặp ở Saudi Arabia với người đồng cấp nước chủ nhà, Hoàng tử Faisal bin Farhan, hôm 8/6, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

Trong khi đó, Hoàng tử Faisal bin Farhan đánh giá, việc bình thường hóa quan hệ giữa nước này với Israel là “lợi ích của khu vực” và sẽ mang lại “lợi ích to lớn cho tất cả”, tuy nhiên nhấn mạnh, lợi ích sẽ bị hạn chế "nếu không tìm ra con đường hòa bình cho người Palestine".

Theo ông Faisal bin Farhan, các bên liên quan “nên tiếp tục tập trung vào việc tìm ra con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước và trao phẩm giá, công lý cho người Palestine”.

(theo Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-no-luc-kien-tao-co-hoi-cho-israel-hoi-nhap-trung-dong-saudi-arabia-nhac-ngay-den-palestine-230368.html