Mỹ nỗ lực kiểm soát súng đạn

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn ngày 23-3 kêu gọi cấm các loại vũ khí tiến công ở Mỹ và hối thúc Quốc hội thông qua các dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn sau các vụ xả súng liên tiếp trong vòng một tuần qua. Tổng thống nêu rõ các nghị sĩ cần hành động để ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn ngày 23-3 kêu gọi cấm các loại vũ khí tiến công ở Mỹ và hối thúc Quốc hội thông qua các dự luật siết chặt kiểm soát súng đạn sau các vụ xả súng liên tiếp trong vòng một tuần qua. Tổng thống nêu rõ các nghị sĩ cần hành động để ngăn chặn những vụ việc tương tự.

* Cảnh sát bang Cô-lô-ra-đô của Mỹ cho biết, đối tượng A-mát A-li-xa, 21 tuổi, bị nghi là thủ phạm trong vụ xả súng ở thành phố Bôn-đơ hôm 22-3. Đối tượng này bị cáo buộc 10 tội danh giết người liên quan vụ việc.

* Ngày 23-3, một bồi thẩm đoàn gồm 15 thành viên đã được lựa chọn tham gia phiên xét xử cựu sĩ quan cảnh sát bị buộc tội giết người đàn ông da màu ở thành phố Min-ne-a-pô-lít của Mỹ năm ngoái. Quy trình xét xử bắt đầu ngày 29-3 tới và kéo dài khoảng một tháng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/my-no-luc-kiem-soat-sung-dan-639620/