Mỹ nỗ lực đảm bảo viện trợ nhân đạo tới được Triều Tiên

Mỹ đang nỗ lực đảm bảo viện trợ nhân đạo không gặp phải bất kỳ trở ngại không cần thiết nào trên đường tới Triều Tiên, quốc gia mà Liên hợp quốc nói rằng khoảng 10 triệu người đang thiếu lương thực và các viện trợ khác.

Phương hướng mới do Mỹ đề xuất dự kiến sẽ được Ủy ban giám sát trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào ngày 6/8 tới.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Triều Tiên liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, song cũng cho phép vận chuyển viện trợ tới quốc gia này. Đây là phương hướng mới có liên quan tới việc miễn trừ cho các chính phủ và tổ chức phi chính phủ được phép vận chuyển viện trợ.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: Reuters).

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề về nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp Mark Lowcock cho biết, sau chuyến thăm gần đâycủa ông tới Triều Tiên, một trong những ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt là "sự chậm trễ đáng kể" trong việc thu nhận, vận chuyển và phân phát hàng viện trợ.

Liên hợp quốc đã kêu gọi các quốc gia thành viên hỗ trợ khoảng hơn 111 triệu USD để cung cấp thực phẩm, thuốc men cho người dân Triều Tiên, nhưng đến nay mới chỉ đạt được 12 triệu USD (khoảng 10%) và chủ yếu từ các nhà tài trợ ở Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp và Canada… Trong khi đó, Nga và Trung Quốc luôn hối thúc Liên hợp quốc giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/my-no-luc-dam-bao-vien-tro-nhan-dao-toi-duoc-trieu-tien-75464.html