Mỹ: Những hình ảnh thú vị trong ngày 'Đi tàu điện không mặc quần'

'Đi tàu điện không mặc quần' là một sự kiện được tổ chức thường niên kể từ năm 2002 do nhóm nghệ thuật Improv Everywhere tại Mỹ khởi xướng và hiện thu hút được hàng nghìn người tham gia mỗi năm.

Hàng năm, sự kiện "Đi tàu điện không mặc quần" nhận được sự hưởng ứng từ hàng nghìn người trên toàn nước Mỹ.

Hàng năm, sự kiện "Đi tàu điện không mặc quần" nhận được sự hưởng ứng từ hàng nghìn người trên toàn nước Mỹ.

Sự kiện lần đầu được tổ chức vào năm 2002, do nhóm nghệ thuật mang tên Improv Everywhere khởi xướng.

Người dân đi tàu điện vẫn mặc đầy đủ áo rét do trời lạnh, nhưng phần dưới chỉ mặc quần lót.

Dù mang trang phục "thiếu vải" nhưng tất cả mọi người vẫn cư xử bình thường như không có gì xảy ra.

Những người tham dự sự kiện đã nghĩ ra đủ mọi lý do cho hành động "kỳ quặc này".

Nhiều người cho rằng đây là hành động thể hiện tính cộng đồng, trong khi những người khác chỉ muốn vui vẻ.

Không chỉ tại Mỹ, sự kiện thường niên này còn được tổ chức ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-nhung-hinh-anh-thu-vi-trong-ngay-di-tau-dien-khong-mac-quan/618534.vnp