GAO cho biết có 963 người trong danh sách của FBI đã tìm cách mua súng từ tháng 2/2004 đến tháng 2/2009, và 90% đã thành công. Theo luật pháp Mỹ, một người không được phép mua súng khi có một yếu tố nào đó khiến họ không đủ tiêu chuẩn, chẳng hạn như đã phạm tội nghiêm trọng hoặc vi phạm luật di trú. Tuy nhiên, việc có tên trong danh sách theo dõi khủng bố không mặc nhiên có nghĩa là bị cấm mua súng. Thượng nghị sỹ Dân chủ Phranh Lau-ten-bớc (Frank Lautenberg), một trong các nghị sỹ yêu cầu GAO điều tra việc này, nói rằng "báo cáo là bằng chứng cho thấy những nghi can khủng bố đang tận dụng kẽ hở của luật pháp, đe dọa các gia đình và cộng đồng của chúng ta". Để khắc phục nhược điểm mà ông cho là đã tồn lại quá lâu trong hệ thống luật pháp Mỹ, Thượng nghị sỹ Lau-ten-bớc đã đệ trình một dự luật cho phép Bộ trưởng Tư pháp ngăn chặn việc mua súng hoặc chất nổ trong trường hợp xác minh cho thấy người mua là kẻ khủng bố hoặc nghi can khủng bố và khi Bộ Tư pháp cho rằng người này có thể sử dụng súng hay chất nổ vào những việc có liên quan đến khủng bố./.
Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346873&co_id=30378