Mỹ: Nhóm cử tri trẻ giúp đảng Dân chủ giành lợi thế

Số lượng lớn cử tri trẻ tuổi sẽ đi bỏ phiếu ngày hôm nay (6/11) và có khả năng sẽ tác động tới kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.

Dựa trên các số liệu liên quan tới bầu cử sớm và đăng ký cử tri mới, tờ Washington Post của Mỹ ngày 5/11 cho biết một số lượng lớn cử tri trẻ tuổi sẽ đi bỏ phiếu ngày hôm nay và có khả năng sẽ tác động tới kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.

Theo đó, các cử tri trẻ tuổi với xu hướng phản đối nạn bạo lực súng đạn sẽ ủng hộ các ứng cử viên sáng giá mới nổi của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện, Hạ viện và chức danh Thống đốc bang. Cũng theo Washington Post, một lượng lớn các cử tri mới đăng ký trên khắp nước Mỹ là người trẻ tuổi, da đen, người gốc Tây Ban Nha và phụ nữ có khuynh hướng sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên đảng Dân chủ. Đáng chú ý, nhóm này chưa từng tham gia các cuộc thăm dò dư luận.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra hôm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trên tổng số 100 ghế Thượng viện và 36 thống đốc bang. Cả hai viện quốc hội Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-nhom-cu-tri-tre-giup-dang-dan-chu-gianh-loi-the