Mỹ - Nhật xúc tiến ký thỏa thuận thương mại 'rất lớn' trong tháng 9

Ngày 25/8,, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý về nguyên tắc về một thỏa thuận thương mại song phương và đẩy mạnh phần việc còn lại để ký kết thỏa thuận trong tháng 9 tới.

Theo hãng tin Kyodo, thỏa thuận nói trên là kết qua của nhiều tháng đàm phán giữa Mỹ và Nhật Bản sau khi ông Trump đưa ra vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản và tìm cách giảm bớt thâm hụt này.

“Chúng tôi đã đạt thảo luận về một thỏa thuận với Nhật Bản trong một thời gian dài. Và chúng tôi đã đồng ý về nguyên tắc”, ông Trump nói sau cuộc gặp với ông Abe bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định thỏa thuận sắp tới của nước này với Nhật Bản sẽ là một thỏa thuận “rất lớn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Abe nói khẳng định thỏa thuận sẽ là một điểm cộng lớn cho cả hai nền kinh tế.

“Chúng tôi vẫn còn một số công việc còn lại phải được thực hiện ở cấp độ chuyên viên, cụ thể là hoàn thiện từ ngữ cũng như các nội dung của thỏa thuận”, ông Abe nói.

Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định 2 bên muốn đảm bảo rằng các nhóm làm việc sẽ đẩy nhanh công việc còn lại để đạt được mục tiêu hiện thực hóa việc ký kết thỏa thuận vào cuối tháng 9.

Trước đó, AFP dẫn lời Bộ trưởng Nhật Bản phụ trách đàm phán thương mại với Mỹ Toshimitsu Motegi ngày 25/8 đã thông báo đạt sự đồng thuận lớn trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài 3 ngày với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Vị Bộ trưởng Nhật cho hay, tại các cuộc đàm phán này, giới chức Mỹ và Nhật Bản cũng đã nhất trí rằng Nhật Bản sẽ đánh thuế nông sản Mỹ ở mức tương đương với các thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thỏa thuận mà Mỹ đã rút khỏi.

Hai bên cũng nhất trí rằng Nhật Bản sẽ giảm thuế đối với thịt bò và thịt lợn của Mỹ ở mức trong TPP nhưng sẽ áp đặt hạn ngạch đối với bơ và sữa tách chất béo.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/my-nhat-xuc-tien-ky-thoa-thuan-thuong-mai-rat-lon-trong-thang-9-468046.html